15:22 22/02/2017

Cú ngã ngựa lịch sử của cựu lãnh đạo Hồng Kông

Bình Minh

“Trong sự nghiệp thẩm phán của tôi, chưa bao giờ tôi chứng kiến một người nào ngã khỏi một đỉnh cao đến như vậy”

Cựu trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Tăng Âm Quyền đến Tòa án Tối cao Hồng Kông hôm 20/2, cùng vợ và con trai - Ảnh: Reuters.<br>
Cựu trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Tăng Âm Quyền đến Tòa án Tối cao Hồng Kông hôm 20/2, cùng vợ và con trai - Ảnh: Reuters.<br>
Cựu trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, ông Tăng Âm Quyền hôm 22/2 đã bị kết án 20 tháng tù giam vì hành vi sai trái khi còn đương chức, và trở thành cựu quan chức cấp cao nhất bị kết án trong lịch sử của vùng lãnh thổ này.

Bản án dành cho ông Tăng Âm Quyền được một số nhà quan sát đánh giá là sự tái khẳng định quy tắc thượng tôn pháp luật của Hồng Kông, một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới.

Bản án này cũng là cái kết buồn cho sự nghiệp lâu năm và rực rỡ của ông Tăng Âm Quyền, trước và sau khi nước Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997. Quá trình phục vụ của ông Tăng Âm Quyền đối với Hồng Kông đã giúp ông được Hoàng gia Anh phong tước hiệp sỹ.

“Trong sự nghiệp thẩm phán của tôi, chưa bao giờ tôi chứng kiến một người nào ngã khỏi một đỉnh cao đến như vậy”, Thẩm phán Tòa án Tối cao Hồng Kông Andrew Chan nói khi tuyên bố hình phạt đối với ông Tăng Âm Quyền.

Ông Tăng Âm Quyền, người luôn đeo nơ trên cổ, được áp giải tới tòa án trong tình trạng bị còng tay từ bệnh viện nơi ông đã ở từ tối hôm thứ Hai, do bị khó thở và đau ngực.

Trước khi bản án được tuyên, hàng chục nhân vật quan trọng của Hồng Kông, bao gồm các cựu quan chức hàng đầu, đã viết thư cho tòa án, ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của ông Tăng Âm Quyền và quãng thời gian phục vụ 40 năm của ông, nhằm đề nghị tòa giảm bớt hình phạt.

Nhưng, Thẩm phán Chan nói mức độ nghiêm trọng của hành vi mà ông Tăng Âm Quyền phạm phải nằm ở chính vị trí cao của ông. “Là một người được dân chúng tin tưởng, nhưng ông Tăng Âm Quyền đã phá vỡ niềm tin đó”, vị Thẩm phán nói.

Song Thẩm phán Chan cũng giảm án cho ông Tăng Âm Quyền 10 tháng, nói rằng “không thể phủ nhận là bị cáo đã cống hiến cho sự nghiệp phục vụ dân chúng trong hơn 40 năm qua”.

Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc theo thỏa thuận “một quốc gia, hai chế độ” - nguyên tắc đảm bảo quyền tự do của Hồng Kông trong nhiều vấn đề, bao gồm một hệ thống luật pháp riêng. Các nhà tù từ thời thuộc địa của Anh ở Hồng Kông quản lý phạm nhân rất chặt chẽ, yêu cầu họ phải làm các công việc nhẹ hàng ngày và không có sự đối xử đặc biệt đối với các phạm nhân là người giàu hay từng có quyền lực.

Hôm thứ Sáu, hội đồng xét xử gồm 9 thẩm phán kết tội ông Tăng Âm Quyền có hành vi sai trái khi còn đương chức. Nhà cựu lãnh đạo bị cho là đã che giấu một cách có chủ đích thỏa thuận về thuê một căn hộ cao cấp ở Thẩm Quyến với “đại gia” bất động sản  Bill Wong Cho-bau. Thỏa thuận này diễn ra khi chính quyền Hồng Kông khi đó đang bàn bạc và thông qua một giấy phép phát sóng kỹ thuật số cho Wave Media, một công ty mà ông Wong giữ vai trò cổ đông lớn.

Vụ việc này làm gia tăng số vụ bê bối liên quan đến các quan chức cấp cao của Hồng Kông mấy năm gần đây, ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của vùng lãnh thổ này với tư cách một xã hội gần như không có tham nhũng và được bảo vệ bởi một lực lượng chống tham nhũng độc lập và hùng mạnh.

Những rắc rối về luật pháp mà ông Tăng Âm Quyền gặp phải chưa dừng ở đây. Tòa án nói ông sẽ bị xét xử lại vào tháng 9 với một cáo buộc tham nhũng khác mà các thẩm phán chưa đạt được một phán quyết đa số.