17:11 14/02/2014

Đại gia cờ bạc châu Á xây casino gần 4 tỷ USD

Thanh Hải

Khu phức hợp nghỉ dưỡng Lisboa Palace sẽ được bố trí khoảng 700 bàn và 1.200 máy đánh bạc

SJM hiện điều hành 20 trên 35 sòng bạc ở Macau - Ảnh: Bloomberg.<br>
SJM hiện điều hành 20 trên 35 sòng bạc ở Macau - Ảnh: Bloomberg.<br>
SJM Holding, công ty điều hành sòng bạc lớn nhất châu Á, sẽ chi 30 tỷ đôla Hồng Kông (3,9 tỷ USD) xây khu phức hợp nghỉ dưỡng ở Cotai (Macau, Trung Quốc). Mức chi này nhiều hơn dự tính 5 tỷ đôla Hồng Kông.

Theo hãng tin Bloomberg, hôm qua (13/2), SJM đã tiến hành động thổ công trình Lisboa Palace, tổ hợp này sẽ có khoảng 700 bàn và 1.200 máy đánh bạc. Dự kiến, khi mở cửa vào 2017, nơi đây sẽ có ba khách sạn với hơn 2.500 phòng, bao gồm một khách sạn xa xỉ liên kết với hãng thời trang Gianni Versace SpA của Italy.

Việc công ty của đại gia cờ bạc Macau Stanley Ho mở rộng hoạt động đầu tư ở Cotai, nơi được xem là Las Vegas của châu Á, là nhằm bắt kịp những công ty như Sands China và Galaxy Entertainment Group vốn đã có khu nghỉ dưỡng tại đây. SJM hiện điều hành 20 trên 35 sòng bạc ở Macau.

"Một năm trước, chúng tôi ước tính việc xây dựng sẽ tốn khoảng 25 tỷ đôla Hồng Kông", Ambrose So, Giám đốc điều hành của SJM Holdings, cho biết trong cuộc họp báo ở Macau. "Hiện tại, do giá vật liệu xây dựng và nhân công đã tăng lên, tôi tin mức 30 tỷ đôla Hồng Kông sẽ phù hợp với thực tế hơn".

Ban đầu, công trình Lisboa Palace sẽ được xây dựng trên vùng đất có diện tích 70.500 mét vuông. Công ty dự định mua thêm phần đất kề bên để tăng gấp ba quy mô của khu nghỉ dưỡng phức hợp này, Giám đốc điều hành Ambrose So nói thêm. Theo ông, công ty sẽ hoàn tất thỏa thuận đó trong năm nay.

Stanley Ho năm nay 92 tuổi. Ông đã nắm giữ độc quyền kinh doanh sòng bài ở Macau trong suốt 4 thập kỷ. Năm 2002, chính quyền Macau mới cấp phép cho các hãng nước ngoài như Sands hay Wynn Resorts.