09:34 16/08/2014

Đại gia năng lượng Nga điêu đứng vì cấm vận

Tâm Anh

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga đã hạn chế khả năng huy động vốn của Rosneft

Chủ tịch Rosneft, ông Igor Sechin - Ảnh: News.<br>
Chủ tịch Rosneft, ông Igor Sechin - Ảnh: News.<br>
Hãng tin BBC ngày 15/8 cho biết, tập đoàn năng lượng quốc gia Rosneft của Nga đã đề nghị chính phủ nước này cho vay khoản tiền lên tới 42 tỷ USD, do bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của phương Tây.

Chính phủ Nga cho biết sẽ cân nhắc yêu cầu này từ ông Igor Sechin, lãnh đạo Rosneft, trong hai tuần tới.

Các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga đã hạn chế khả năng huy động vốn của Rosneft. Tập đoàn năng lượng này đã yêu cầu vay từ Quỹ Tài sản quốc gia, nơi cấp vốn cho quỹ hưu trí nhà nước.

Hãng tin BBC dẫn lời ông David Spencer-Percival, Tổng giám đốc công ty tuyển dụng năng lượng Spencer Ogden, nói rằng "đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy lệnh trừng phạt của phương Tây có ảnh hưởng mạnh".

Ông Sechin, một người gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói rằng Rosneft cần tiền để đối phó với lệnh cấm nhằm vào những khoản tín dụng và vay mượn của Mỹ có thời gian đáo hạn hơn 90 ngày, một lệnh cấm mà những ngân hàng và giới đầu tư châu Âu cũng nhất trí áp dụng.

Vào tháng trước, Mỹ đã tiến hành áp đặt lệnh trừng phạt cứng rằn đối với Rosneft và Novatek, công ty khí đốt lớn nhất của Nga. Mỹ và Liên minh Châu Âu cũng đã hạn chế việc bán công nghệ cho ngành dầu khí của Nga. Nga hiện là một trong những nước sản xuất năng lượng hàng đầu trên thế giới.

Theo nhật báo Vedomosti của Nga, tính đến cuối quý 2/2014, Rosneft đang nợ khoản tiền lên đến 41,6 tỷ USD. Tập đoàn này sẽ phải trả 12,2 tỷ USD vào cuối năm nay và trả thêm 17,36 tỷ USD nữa trong năm 2015.

Trước đó, tổ chức định mức tín nhiệm Moody’s ước tính Rosneft chỉ có khoảng 17,5 tỷ USD tiền mặt. Tuy nhiên, hãng xếp hạng tín dụng Fitch và một số ngân hàng phương Tây cho rằng nguồn tiền mặt của Rosneft đang bị cạn kiệt vì lệnh cấm vận của phương Tây.