11:27 04/11/2015

“Đại gia” ngân hàng châu Âu ồ ạt sa thải

An Huy

Ba ngân hàng lớn châu Âu tuyên bố sa thải tổng cộng hơn 30.000 nhân viên

Standard Chartered, ngân hàng có trụ sở tại London, Anh ngày 3/11 tuyên 
bố sẽ cắt giảm 15.000 vị trí, tương đương 17% tổng số nhân viên.
Standard Chartered, ngân hàng có trụ sở tại London, Anh ngày 3/11 tuyên bố sẽ cắt giảm 15.000 vị trí, tương đương 17% tổng số nhân viên.
Standard Chartered đã trở thành ngân hàng thứ ba của châu Âu chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần công bố sa thải hàng loạt, nâng tổng số nhân viên mất việc tại các nhà băng này lên hơn 30.000 người.

Theo hãng tin Bloomberg, tính bình quân, cứ 7 nhân viên tại các ngân hàng công bố sa thải đợt này, thì có 1 người mất việc.

Standard Chartered, ngân hàng có trụ sở tại London, Anh ngày 3/11 tuyên bố sẽ cắt giảm 15.000 vị trí, tương đương 17% tổng số nhân viên.

Tuần trước, ngân hàng Deutsche Bank có trụ sở ở Frankfurt, Đức tuyên bố sa thải 11.000 nhân viên. Nhà băng này dự kiến sẽ sa thải tổng cộng 26.000 nhân viên, tương đương 1/4 số nhân viên hiện có, trong thời gian đến năm 2018. Trong số này có cả những nhân viên mất việc trong các vụ Deutsche Bank bán lại tài sản.

Cũng trong tuần trước, ngân hàng đặt “đại bản doanh” tại Zurich, Thụy Sỹ Credit Suisse tuyên bố sẽ cắt giảm 5.600 công việc. Các chi nhánh bị ảnh hưởng trong đợt cắt giảm nhân sự này nằm ở Mỹ, Anh, và Thụy Sỹ.

Cả ba ngân hàng này đều bổ nhiệm Giám đốc điều hành (CEO) mới trong năm nay và cùng đang tiến hành cải tổ sâu nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 trong bối cảnh các quy định về vốn ngặt nghèo hơn khiến khả năng sinh lời suy giảm.

Standard Chartered và Credit Suisse dự kiến sẽ huy động thêm vốn từ cổ đông, trong khi Deutsche Bank sẽ không trả cổ tức trong năm nay và năm tới để bảo toàn vốn.

“Đây là một bằng chứng nữa cho thấy các ngân hàng của châu Âu không thích nghi đủ nhanh với thế giới hậu khủng hoảng và đang phải chật vật xoay sở”, nhà phân tích Christopher Wheeler thuộc công ty Atlantic Equities ở London nhận xét.

Một số nhà băng lớn khác của châu Âu cũng đang rục rịch lên kế hoạch sa thải. Ngân hàng UniCredit có trụ sở ở Milan, Italy đang cân nhắc cắt giảm 12.000 nhân viên để cải thiện lợi nhuận và mức vốn - nguồn tin thân cận cho biết.

Standard Chartered đặt mục tiêu tiết kiệm 2,9 tỷ USD chi phí trong thời gian từ nay đến năm 2018. Ngoài ra, ngân hàng này cũng dự định tái cơ cấu hoặc bán lại 100 tỷ SSD tài sản sau khi bất ngờ báo lỗ trong quý 3 vừa qua.

Quý 2 năm nay, Standared Chartered không trả cổ tức cho cổ đông, điều chưa từng xảy ra kể từ ít nhất năm 1988.