14:09 20/09/2012

“Đại gia” phần mềm Hàn Quốc chạy đua Tổng thống

An Huy

Nhà sáng lập công ty phần mềm diệt virus lớn nhất Hàn Quốc vừa bắt đầu cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống nước này

Ông Ahn Cheol Soo - Ảnh: Yonhap News.
Ông Ahn Cheol Soo - Ảnh: Yonhap News.
Ông Ahn Cheol Soo, nhà sáng lập công ty phần mềm diệt virus lớn nhất Hàn Quốc, vừa bắt đầu cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 12 ở nước này.

Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết, ông Ahn, 50 tuổi, tham gia cuộc đua để trở thành người kế nhiệm đương kim Tổng thống Lee Myung Bak với tư cách một ứng cử viên độc lập. Quyết định trở thành ứng cử viên Tổng thống mới chỉ được ông Ahn công bố trước dư luận vào ngày hôm qua.

Tuy nhiên, hiện ông đang đứng ở vị trí thứ 2 trong một cuộc thăm dò ý kiến ủng hộ của cử tri Hàn Quốc. Các đối thủ của ông Ahn trong cuộc bầu cử này là bà Park Geun Hye của đảng lãnh đạo hiện nay và ông Moon Jea In thuộc đảng đối lập chính của Hàn Quốc. Người thắng cử sẽ có nhiệm kỳ 5 năm lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ tư của châu Á.

Ông Ahn nguyên là một bác sỹ nhưng đã chuyển nghề khi đứng ra thành lập công ty phần mềm Ahnlab Inc chuyên về các sản phẩm diệt virus máy tính. Thách thức lớn nhất đối với ông trong cuộc bầu cử này là phải giải quyết được những câu hỏi của cử tri xung quanh việc ông thiếu kinh nghiệm chính trị và điều hành kinh tế.

Những câu hỏi này sẽ được đặt ra trong bối cảnh người dân Hàn Quốc đối mặt với sự bất bình đẳng thu nhập gia tăng và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao trong tầng lớp người trẻ.

Giới quan sát cũng đánh giá rằng, việc ông Ahn tham gia vào cuộc chạy đua Tổng thống này cũng có thể làm thay đổi tương quan lực lượng giữa hai ứng cử viên Park và Moon nếu ông chấp nhận liên minh với một trong số 2 ứng cử viên này.

“Người dân đang bày tỏ sự mong ước có cải cách chính trị thông qua tôi. Bằng cách tham gia chạy đua bầu cử, tôi muốn hoàn thành mong ước đó của họ”, ông Ahn nói trong một bài phát biểu dài 15 phút vào ngày 19/9.

Cũng trong bài phát biểu này, ông Ahn hứa nếu trúng cử, ông sẽ tài trợ hết số cổ phần trị giá 324 triệu USD của ông đang nắm giữ trong công ty Ahnlab. Theo kết quả một cuộc thăm dò do kênh truyền hình cáp JTBC ở Seoul tiến hành, tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho ông Ahn hiện ở mức 26,5%, đứng sau ứng cử viên Park với tỷ lệ ủng hộ 35,7%, và trước ứng cử viên Moon với tỷ lệ ủng hộ 24,3%.

Ông Ahn thành lập công ty Ahnlab vào năm 1995 và nắm cổ phần 29% trong công ty này. Ông nổi lên thành một nhân vật có thể chạy đua cho ghế Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái, sau khi một chính trị gia độc lập mà ông ủng hộ đắc cử chức Thị trưởng Seoul. Ông Ahn chưa từng tham gia lĩnh vực công và cũng chưa từng gia nhập một đảng chính trị nào.

“Tôi không có kinh nghiệm chính trị, nhưng chẳng biết có nhiều kinh nghiệm chính trị có phải là tốt hay không. Bù lại, tôi có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực từ công nghệ thông tin, y học, tới quản lý và giáo dục. Đó là điểm cộng của tôi”, ông Ahn nói.

Ông Ahn là một người có chủ trương chỉ trích các cheabol - tập đoàn kinh tế gia đình như Samsung hay Hyundai - và kêu gọi thực hiện một “mô hình kinh tế mới” kết hợp giữa phúc lợi và tăng trưởng. Ông ủng hộ việc cấm các tập đoàn kinh tế lớn nắm cổ phần chéo và hạn chế đầu tư của các tập đoàn này vào các chi nhánh.

Đảng cầm quyền của Hàn Quốc tháng trước đã chọn bà Park, con gái cả của cựu Tổng thống Park Chung Hee, vào vị trí ứng cử viên của đảng này trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay. Nếu thắng cử, bà Park sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của xứ kim chi.

Ứng cử viên Moon của đảng đối lập là một luật sư nhân quyền và từng là chánh thư ký của cựu Tổng thống Roh Moo Hyun. Vào năm 1975, ông Moon đã từng bị bắt ngồi tù vì tham gia vào các cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Park Chung Hee, cha của đối thủ Park trong cuộc bầu cử năm nay.