17:56 20/11/2015

Đô đốc Trung Quốc lên tiếng đe Mỹ về biển Đông

Diệp Vũ

Đô đốc Ngô Thắng Lợi nói hải quân Trung Quốc đã “kiềm chế hết sức” với Mỹ

Bãi Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên biển Đông, ảnh chụp từ vệ tinh ngày 8/8/2012 - Nguồn Reuters.
Bãi Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên biển Đông, ảnh chụp từ vệ tinh ngày 8/8/2012 - Nguồn Reuters.
Hải quân Trung Quốc đã thể hiện sự “kiềm chế hết sức trước sự gây hấn của Mỹ trên biển Đông - tư lệnh hải quân nước này, Đô đốc Ngô Thắng Lợi tuyên bố. Ông này đồng thời cũng cảnh báo sẵn sàng đáp trả nếu chủ quyền của Trung Quốc tiếp tục bị “xâm phạm”.

Hãng tin Reuters dẫn lời vị Đô đốc nói: “Hải quân Trung Quốc đã theo dõi chặt chẽ các hành động gây hấn của Mỹ và đưa ra nhiều lời cảnh báo, đồng thời thể hiện sự kiềm chế hết sức nhằm bảo vệ mối quan hệ song phương nói chung”.

Tuyên bố này của ông Ngô được đưa ra trong một cuộc gặp ngày 19/11 tại Bắc Kinh với Đô đốc Scott Swift, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ và được đăng tải trên website Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

“Nếu nước Mỹ tiếp tục có những hành động gây hấn bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, chúng tôi có khả năng bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia của mình”, vị tư lệnh hải quân Trung Quốc tuyên bố.

Trước đó, vào ngày 18/11 tại Manila, Philippines, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói Trung Quốc phải dừng ngay hoạt động xây dựng trái phép trên biển Đông.

Theo một cố vấn của ông Obama, nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ nêu vấn đề biển Đông tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) diễn ra ở Malaysia vào cuối tuần.

Đô đốc Swift đã tới Thượng Hải vào đầu tuần này khi khu trục hạm USS Stethem của Mỹ tới thăm cảng ở thành phố này.

Đây là lần thứ ba một tàu hải quân Mỹ tới thăm cảng Trung Quốc trong năm nay, nhưng là lần đầu tiên một chiến hạm Mỹ thăm cảng Trung Quốc kể từ cuộc tuần tra của khu trục hạm USS Lassen gần đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trái phép trên biển Đông.