12:34 13/01/2009

Doanh số thị trường ôtô Thái Lan được dự báo giảm mạnh

Tú Hoàng

Năm 2009, doanh số bán ôtô tại nước này có thể sẽ giảm 23-24%, từ 1,4 triệu chiếc năm 2008 xuống 1,1 triệu chiếc

Chủ tịch Câu lạc bộ Công nghiệp ôtô Thái Lan (TAIC), Piengjai Kaewsuwan, cho biết, năm 2009, doanh số bán ôtô tại nước này có thể sẽ giảm 23-24%, từ 1,4 triệu chiếc năm 2008 xuống 1,1 triệu chiếc, doanh thu sẽ giảm từ 700 tỷ Baht (20 tỷ USD) xuống 500-600 tỷ Baht (17,14 tỷ USD), do khủng hoảng kinh tế thế giới vẫn tiếp diễn.

Theo các quan chức cấp cao trong ngành công nghiệp ôtô Thái Lan, khi doanh số bán giảm, các các nước sản xuất ôtô chủ chốt khác trên thế giới đã tiến hành đánh giá một cách chặt chẽ tiềm năng của các thị trường lớn trên thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ.

TAIC đã tiến hành một cuộc họp khẩn cấp nhằm bàn bạc và tìm kiếm các biện pháp ngắn hạn và dài hạn đối phó với tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới ngành công nghiệp ôtô trong nước.

Trước mắt, TAIC sẽ đề nghị Chính phủ Thái Lan cắt giảm thuế giá trị gia tăng từ mức 7% hiện nay xuống 4-5%, đồng thời cắt giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp để thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

TAIC sẽ tiếp tục bàn bạc chi tiết về tất cả các biện pháp và hy vọng những đề xuất sẽ được chính phủ phê duyệt vào cuối tháng 1/2009.