09:21 31/05/2012

Đối thủ chính thức của ông Obama đã lộ diện

Hoài An

Một ngày sau chiến thắng của ông Mitt Romney tại bang Texas, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện chúc mừng đối thủ

Cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney (trái) đã chính thức trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa tham gia đua tranh với Tổng thống Barack Obama.
Cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney (trái) đã chính thức trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa tham gia đua tranh với Tổng thống Barack Obama.
Hôm qua (30/5), đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện chúc mừng cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney về việc ông này đã giành đủ suất ghế đại biểu cần thiết để chính thức trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa.

Ủy ban vận động tranh cử của cả hai ứng viên đều cho biết, cuộc đối thoại giữa hai đối thủ đã diễn ra trong bầu không khí thân mật. Tổng thống Obama đã bày tỏ mong muốn có một cuộc tranh luận quan trọng và lành mạnh về tương lai của nước Mỹ với đối thủ Mitt Romney.

Trước đó, hôm 29/5, với chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Texas, ứng cử viên Mitt Romney đã giành đủ 1.144 suất ghế đại biểu tối thiểu để được đề cử làm đại diện chính thức của đảng Cộng hòa trong cuộc đua với ông Obama vào Nhà Trắng ngày 6/11.

Việc ông Romney trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa không nằm ngoài dự đoán, sau khi các ứng viên khác như Rick Santorum, Newt Gingrich, Ron Paul lần lượt rớt đài. Ngay cả ông Obama và đảng Dân chủ cũng nhận định ông Romney là ứng viên khó đánh bại nhất.

Phát biểu đón nhận kết quả bầu cử tại bang Texas, cựu Thống đốc bang Massachusetts tự tin tuyên bố rằng, “trong ngày đầu tiên khi lên cầm quyền, nhiệm vụ số một mà tôi sẽ làm là đưa nước Mỹ trở lại truyền thống là quốc gia số một về tạo việc làm cho người dân”.

Đây là lần thứ hai ông Romney ra tranh cử tổng thống. Trong cuộc đua năm 2008, mặc dù giành chiến thắng tại 21 bang, nhưng ông vẫn buộc phải từ bỏ cuộc chơi và phải nhường tấm vé đi vào cửa tiếp cho ứng cử viên ưu thế hơn khi đó là Thượng nghị sỹ John McCain.

Tuy nhiên, thất bại lần đó không khiến nhà triệu phú có tài sản 250 triệu USD này bỏ cuộc. Ông chính thức tuyên bố ra tranh cử lần hai hôm 11/4/2011. Và với chiến thắng mới nhất tại bang Texas, ông đã giành được tổng cộng 35 chiến thắng trong 44 cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa bắt đầu từ 3/1/2012.

Như vậy, sau nhiều tháng vất vả giành giật từng lá phiếu cử tri tại 44 bang, giới lãnh đạo đảng Cộng hòa đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi ứng cử viên mà họ từng trông đợi vượt qua cửa ải đầu tiên để có thể được đề cử làm ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng này.

Dự kiến, ông Romey sẽ chính thức được đề cử tại hội nghị của đảng Cộng hòa vào cuối tháng 8 tới. Giờ đây, trước mắt ông Mitt Romney là cuộc đua nước rút trong thời gian 5 tháng để thu hút được sự ủng hộ của cử tri Mỹ trước đối thủ Barack Obama của đảng Dân chủ.

Nhiệm vụ quan trọng nhất tiếp theo của ông Romney là lựa chọn chính khách nào của đảng Cộng hòa để liên danh tranh cử ghế phó tổng thống. Một số gương mặt sáng giá hiện nay gồm Thống đốc New Jersey, ông Chris Christie; cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush, em trai cựu Tổng thống George W. Bush...

Theo các nhà phân tích, đánh bại tổng thống đương nhiệm Barack Obama là một nhiệm vụ rất khó khăn và ông Romney bị xem là yếu thế hơn so với ông Obama. Tuy nhiên, với sự chao đảo của nền kinh tế Mỹ như hiện nay, kết quả từ các cuộc thăm dò cho thấy tỉ lệ rất sít sao.

Cuộc thăm dò mới nhất do RealClearPolitics tổ chức cho thấy tổng thống đương nhiệm đang dẫn điểm trước đối thủ Romney với tỷ lệ 45,6% so với 43,6%. Điều này dự báo cuộc chiến diễn ra vào tháng 11 tới sẽ rất căng thẳng và không hề dễ dàng đối với cả hai ứng của viên.

Thế mạnh của ông Romney trước hết là có nguồn tài chính dồi dào, đội ngũ tranh cử hùng hậu, bài bản và tổ chức khá chặt chẽ. Ông Romney thắng các đối thủ khác của đảng Cộng hòa một phần nhờ sự ủng hộ của những người giàu có với thu nhập tối thiểu từ 100.000 USD/năm trở lên.

Theo thống kê, cứ 10 người bỏ phiếu cho ông Romney thì có 4 người có thu nhập trên 100.000 USD/năm trở lên. Tính đến nay, cá nhân ông Romney đã tung vào chiến dịch tranh cử hơn 80 triệu USD, nhận được khoảng 42 triệu lá phiếu ủng hộ, chia bình quân 18,5 USD/phiếu.

Bên cạnh đó, các nhà phân tích cũng cho rằng kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới sẽ phụ thuộc vào những gì có thể xảy ra tại một loạt bang quan trọng, trong đó có Colorado và Nevada, khi các ứng viên tìm kiếm sự ủng hộ của các cử tri độc lập.