22:47 15/08/2016

Donald Trump chịu hàng loạt cáo buộc “thân Nga”

An Huy

Mối quan hệ của tỷ phú Trump với Nga đã trở thành một chủ đề nóng trong cuộc bầu cử ở Mỹ

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng trợ lý Paul Manafort và con gái Ivanka Trump tại đại hội toàn quốc Đảng Cộng hoà hồi tháng 7 - Ảnh: Reuters/BBC.<br>
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng trợ lý Paul Manafort và con gái Ivanka Trump tại đại hội toàn quốc Đảng Cộng hoà hồi tháng 7 - Ảnh: Reuters/BBC.<br>
Chiến dịch tranh cử Tổng thống của ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump phải công bố tất cả các mối quan hệ thân Nga - người quản lý chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton nói ngày 15/8, sau khi tờ New York Times đưa ra những cáo buộc nhằm vào Trump.

Tờ báo trên nói rằng những cuốn sổ viết tay bí mật ở Ukraine đã ghi lại số tiền 12,7 triệu USD được một chính đảng thân Nga ở Ukraine ngầm trả cho Paul Manafort, người hiện đứng đầu chiến dịch tranh cử của Trump, trong thời gian từ năm 2007-2012.

Cũng theo bài báo, ông Manafort và doanh nghiệp của ông đóng một vai trò quan trọng trong việc cố vấn cho cựu Tổng thống Viktor Yanukovych của Ukraine, một người thân Nga và đã tháo chạy sang Nga sau cuộc nổi dậy vào tháng 11/2013 ở Kiev.

Những cuốn sổ bí mật nói trên thuộc về đảng của ông Yanukovych và mới đây đã bị cơ quan chống tham nhũng Ukraine phát hiện trong một cuộc điều tra.

Luật sư của Manafort nói rằng thân chủ chưa bao giờ nhận được những khoản tiền như đề cập.

Trong một diễn biến khác, tờ Wall Street Journal đưa tin đã có hai website “bất thường” được thành lập trong mấy tháng gần đây và những người vận hành hai website này được cho là có quan hệ với Chính phủ Nga. 

Hai website này hiện đang là những cổng thông tin cung cấp các thông tin nhạy cảm bị rò rỉ, trong đó có những thông tin mật về Đảng Dân chủ của Mỹ và người ủng hộ đảng này.

Một số chuyên gia công nghệ và nghị sỹ Mỹ tin rằng cả hai website này - Guccifer 2.0 WordPress và DCLeaks.com - có liên hệ với lực lượng tình báo Nga và đã sử dụng thông tin đánh cắp được để gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử tháng 11 năm nay ở Mỹ.

Tuy nhiên, động cơ thực sự của những người đứng sau hai website này còn là một dấu hỏi, bởi còn chưa rõ danh tính của họ. Nguồn tin thân cận nói với tờ Wall Street Journal rằng giới chức Mỹ đang cân nhắc xem có nên công khai cáo buộc Chính phủ Nga thực hiện các vụ tấn công trên mạng nhằm vào Đảng Dân chủ.

“Tôi tin chắc đây là một nỗ lực được Nga điều phối nhằm chống lại quy trình chính trị ở Mỹ”, Hạ nghị sỹ Dân chủ Jim Himes từ bang Connecticut, một thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện, phát biểu. “Đây là hành động thù địch của một cường quốc nước ngoài”.

Mối quan hệ của tỷ phú Trump với Nga đã trở thành một chủ đề “nóng” trong cuộc bầu cử ở Mỹ.

Đảng Dân chủ đã một mực đòi Trump phải trả lời những câu hỏi này, xét đến “lập trường chính sách thân [Tổng thống Nga Vladimir] Putin của Donald Trump” - hãng tin BBC cho hay.

Ông Robby Mook, nhà quản lý chiến dịch của bà Clinton, nói: “Donald Trump có nghĩa vụ phải công bố thông tin về mối quan hệ với Nga hoặc các tổ chức thân Nga của Paul Manafort cùng tất cả nhân viên và cố vấn. Thông tin phải bao gồm việc liệu bất kỳ nhân viên hay cố vấn nào của Trump hiện đang đại diện hoặc được trả thù lao bởi Nga hoặc các tổ chức thân Nga hay không”.

Đảng Dân chủ cũng đã cáo buộc người Nga hậu thuẫn chiến dịch tranh cử của Trump. Ông Mook nhắc đến việc hacker Nga bị cho là đứng sau vụ tấn công thông tin nhằm vào hệ thống của Đảng Dân chủ mới đây.

Cuối tuần vừa rồi, một hacker bị cho là có quan hệ với Nga đã đưa lên mạng những thông tin liên lạc cá nhân của bà Nancy Pelosi, thủ lĩnh Dân chủ tại Hạ viện, cùng hàng trăm quan chức của đảng này. Bà Pelosi cho biết, bà đã nhận được một lượng khổng lồ những tin nhắn “tục tĩu và bệnh hoạn”.

Còn mới đây, bản thân Donald Trump đã hứng chịu một làn sóng chỉ trích sau khi lên tiếng mời người Nga tìm 30.000 bức e-mail “bị thất lạc” của bà Clinton.

Ông cũng bị chỉ trích mạnh khi nói rằng quân Nga không vào Ukraine. Khi được chỉ ra rằng Nga đã sáp nhập Crimea - vùng đất trước đây thuộc Ukraine, Trump “chữa cháy” rằng, ý của ông là Nga sẽ không dám tiến xa hơn.

Dẫu sao thì sau hàng loạt tuyên bố gây tranh cãi, Trump chứng kiến tỷ lệ ủng hộ suy giảm mạnh trong thời gian gần đây. 

Hôm Chủ Nhật, ông viết trên mạng xã hội Twitter: “Nếu như giới truyền thông suy đồi và đáng kinh tởm này đưa tin trung thực về tôi, và không diễn giải sai những gì tôi nói, thì tôi đã vượt Hillary tới 20%” về tỷ lệ ủng hộ.