08:37 25/07/2016

Donald Trump nêu khả năng Mỹ rút khỏi WTO

Đan Nguyên

“Các thỏa thuận thương mại tự do là thảm họa, WTO là thảm họa”, ứng viên Tổng thống Mỹ nói

Ông Trump cho biết ông sẽ áp mức thuế từ 15 đến 35% đối với hàng được sản xuất tại Mexico của doanh nghiệp Mỹ - Ảnh: CNN.
Ông Trump cho biết ông sẽ áp mức thuế từ 15 đến 35% đối với hàng được sản xuất tại Mexico của doanh nghiệp Mỹ - Ảnh: CNN.
Hôm 24/7, ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố về khả năng Mỹ có thể sẽ rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong trường hợp ông trở thành chủ nhân Nhà Trắng sau cuộc bầu cử tháng 11 tới.

Financial Times cho biết, trong cuộc trả lời báo giới, Trump đe dọa sẽ rút tư cách thành viên của Mỹ trong WTO nếu các hàng rào thuế quan không đủ sức mạnh đưa việc làm trở lại Mỹ.

Trong quá khứ, Trump cũng từng nói đến việc Mỹ sẽ rời bỏ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và đánh thuế rất cao đối với hàng Trung Quốc.

Trump cho biết nếu trở thành Tổng thống, ông có thể áp mức thuế từ 15% đến 35% đối với hàng được sản xuất tại Mexico của doanh nghiệp Mỹ. Khi được hỏi liệu chính sách đó có đi ngược lại với các quy định của WTO, ông nói: “Điều đó không quan trọng, chúng ta sẽ có thể thương thảo lại các điều khoản hoặc đơn giản sẽ không tham gia WTO nữa. Các thỏa thuận thương mại tự do là thảm họa, WTO là thảm họa”.

Nhấn mạnh việc mình là chính trị gia hiếm hoi dự báo chính xác khả năng Anh bỏ phiếu rời EU (Brexit), Trump khẳng định, ông cảm thấy hoàn toàn bình thường, nếu có thêm nhiều nước khác rời EU.

“Hãy nhớ về lý do tại sao ban đầu người ta lại lập nên EU? Họ làm thế để họ có thể thành một khối cạnh tranh với Mỹ trong hoạt động kinh tế toàn cầu và đặc biệt là thương mại quốc tế. Tôi yêu châu Âu, tôi có nhiều tài sản ở châu Âu, thế nhưng rõ ràng họ muốn đứng chung với nhau trong một khối để có thể cạnh tranh với Mỹ”, Trump phân tích về động cơ của các nước EU.

Đồng thời, ông cũng tái khẳng định quan điểm Mỹ sẽ không đơn phương thực hiện cam kết bảo vệ các nước đồng minh, nếu các nước đó không chủ động tăng thêm ngân sách quốc phòng: “Khi một nước đồng minh bị xâm lược, họ trông chờ vào Mỹ. Nhiều nước thành viên NATO chỉ biết lợi dụng Mỹ. Tôi đánh giá cao NATO, nhưng nếu họ không trả tiền thì Mỹ cũng sẽ không can thiệp”.

Cùng ngày, khi trả lời kênh truyền hình CBS, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận xét Donald Trump đang thể hiện sự non kém về kinh nghiệm chính sách ngoại giao quốc tế trong phát biểu về NATO.

Obama nhấn mạnh, sẽ hoàn toàn không hợp lý nếu Mỹ bỏ rơi các nước đồng minh châu Âu trong khi Nga đang ngày một “hiếu chiến” hơn.