06:27 20/06/2014

Đông Bắc Á lại căng như dây đàn

Tâm Anh

Giới phân tích lo ngại, cuộc tập trận của Hàn Quốc có thể sẽ khiến cho bầu không khí chính trị ở Đông Bắc Á trở nên căng thẳng hơn

Nhật Bản và Hàn Quốc nhiều năm căng thẳng vì tranh chấp đối với quần đảo Dokdo/Takeshima - Ảnh: News.<br>
Nhật Bản và Hàn Quốc nhiều năm căng thẳng vì tranh chấp đối với quần đảo Dokdo/Takeshima - Ảnh: News.<br>
Hàn Quốc hôm 19/6 tuyên bố sẽ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật vào ngày 20/6 tại quần đảo Dokdo/Takeshima mà Nhật Bản cũng tuyên bố có chủ quyền.

Hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hải quân nước này sẽ tập trận gần quần đảo trên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định, cuộc tập trận này thuộc chương trình đào tạo định kỳ, song không phải là một phần trong kế hoạch tập trận một năm hai lần của quốc gia này.

Điều đáng quan tâm là lực lượng hải quân và bảo vệ bờ biển của Hàn Quốc đã từng nhiều lần tập trận ở gần quần đảo nói trên, nhưng chưa bao giờ diễn tập bắn đạn thật.

Phản ứng trước tuyên bố này, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã lên tiếng cho biết, Tokyo đã trao công hàm phản đối kế hoạch tập trận của Seoul. Ông Suga nói rằng, khu vực mà Hàn Quốc tập trận nằm trong vùng biển chủ quyền của Nhật Bản ở gần quần đảo Dokdo/ Takeshima.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hủy bỏ cuộc tập trận. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã từ chối đề nghị của phía Nhật Bản và khẳng định rằng cuộc tập trận sẽ diễn ra đúng kế hoạch.

Ngoài vấn đề lịch sử, nhiều năm qua, Hàn Quốc và Nhật Bản còn căng thẳng xung quanh vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Dokdo/Takeshima. Giới phân tích lo ngại, cuộc tập trận trên của quân đội Hàn Quốc có thể sẽ khiến cho bầu không khí chính trị ở khu vực Đông Bắc Á trở nên căng thẳng hơn.