09:53 13/06/2008

Đồng Yên giảm giá nhanh so với USD

Hoài Linh

Tuần qua, đồng Yên Nhật đã ở xu thế giảm mạnh so với USD

Tuần qua, đồng Yên Nhật đã ở xu thế giảm mạnh so với USD.

Tại Tokyo, ngày 12/6 lúc mở cửa, Yên còn 107,95 Yên/USD, giảm 2,45% (2,65 Yên/USD) so với tuần trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, Yên hiện vẫn tăng 11,3% so với USD.

Một số dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phục hồi khả quan hơn. Tháng 5/2008, chỉ số hoạt động sản xuất của Mỹ lên 49,6 điểm, cao hơn so với dự đoán, chỉ số hoạt động của lĩnh vực dịch vụ đạt 51,7 điểm. Bộ Lao động Mỹ công bố con số khả quan hơn về năng suất lao động quý I/2008 tăng 2,6%, so với 2,2% ước tính ban đầu.

Theo Hiệp hội các nhà kinh doanh bất động sản Mỹ, tháng 4/2008, chỉ số về số nhà bán ra tăng lên 88,2 điểm, cao nhất kể từ 10/2007. Các nhà lãnh đạo tài chính Mỹ đều tỏ rõ quan điểm về đồng USD mạnh. Phát biểu trên kênh truyền hình CNBC, Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson cho rằng USD mạnh là lợi ích của Mỹ và thế giới.

Chủ tịch FED Ben Bernance cho rằng USD mạnh là công cụ quan trọng để chống lạm phát. Nhiều khả năng FED không cắt giảm lãi suất vào ngày 24/6 tới. Tình hình thiểu phát ở Nhật vẫn chưa được khắc phục, lãi suất cơ bản ở Nhật sẽ tiếp tục ở mức 0,5%.

Tất cả những nhân tố trên thúc đẩy việc bán Yên ra để mua USD vào.