05:36 16/04/2007

FDI vào Trung Quốc khởi sắc trở lại

Kiều Oanh

Lượng vốn FDI đổ vào Trung Quốc trong quý 1 năm nay đạt 15,9 tỷ USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái

Một hình ảnh quảng bá về môi trường kinh doanh tại Trung Quốc.
Một hình ảnh quảng bá về môi trường kinh doanh tại Trung Quốc.
lượng vốn FDI đổ vào nước này trong quý 1 năm nay đạt 15,9 tỷ USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, những con số này đánh dấu xu hướng gia tăng trở lại của dòng vốn FDI vào Trung Quốc sau nhiều tháng liên tục giảm trong năm ngoái, đồng thời làm dịu bớt những lo ngại về việc Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới có hiệu lực bắt đầu từ năm tới, trong đó mức thuế đối với các công ty trong nước và nước ngoài là đồng nhất, sẽ khiến các nhà đầu tư nước ngoài ngần ngại khi đầu tư vào nước này

Chính những cuộc thảo luận nóng về việc nâng mức thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các công ty nước ngoài từ mức 15% lên 25% và giảm thuế suất đối với các công ty trong nước từ mức 35% xuống còn 25% đã khiến đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc giảm xuống trong năm ngoái, đặc biệt là trong nửa cuối năm.

Các chuyên gia tin rằng các công ty nước ngoài đã đợi tới tận khi tình hình trở nên rõ ràng như hiện nay sau khi luật thuế mới được Quốc hội Trung Quốc thông qua vào tháng trước.

Gao Huiqing, một chuyên viên kinh tế cao cấp thuộc Trung tâm Thông tin Nhà nước của Trung Quốc nói: “Không nhà đầu tư nào có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của thị trường Trung Quốc và động lực cho sự tăng trưởng của FDI vào nước này sẽ tiếp tục.”