10:22 06/05/2010

Freddie Mac lại “vòi” tiền cứu trợ

Dương Lâm

Freddie Mac, hôm 5/5, lại đề nghị chính quyền Mỹ trợ cấp thêm 10,6 tỷ USD để giải quyết thua lỗ

Mỹ đã tiếp quản Freddie Mac từ năm 2008 - Ảnh: THX.
Mỹ đã tiếp quản Freddie Mac từ năm 2008 - Ảnh: THX.
Tập đoàn cho vay thế chấp Freddie Mac, hôm 5/5, lại vừa đề nghị chính quyền Mỹ trợ cấp thêm 10,6 tỷ USD để giải quyết những khoản thua lỗ khổng lồ.

Theo Tân Hoa Xã, mặc dù đã nhận được hơn 50 tỷ USD tiền trợ giúp của Chính phủ Mỹ, nhưng theo báo cáo hôm 5/5, trong 3 tháng đầu năm nay, tập đoàn này lại tiếp tục thua lỗ tới 8 tỷ USD, tương đương 2,45 USD mỗi cổ phiếu.

Freddie Mac nói rằng cần nhận được nguồn vốn mới vào ngày 30/6 năm nay. Chưa hết, "Freddie Mac dự kiến sẽ yêu cầu nhiều sự trợ giúp hơn”, tập đoàn này cho biết trong một thông báo.

Freddie Mac được thành lập từ năm 1970, để tạo đối trọng cạnh tranh với Fannie Mae. Tập đoàn này có vai trò cung cấp nguồn tín dụng tốt giúp tăng số lượng người Mỹ sở hữu nhà.

Chính phủ Mỹ buộc phải tiếp quản Freddie Mac vào 2008, sau khi khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn ngày một lan rộng. Fannie Mae và Freddie Mac đã bị đưa vào diện kiểm soát của Cơ quan tài chính nhà đất liên bang Mỹ (FHFA).

Tháng 1/2010, văn phòng ngân sách Quốc hội Mỹ đã dự tính rằng, khoản viện trợ trực tiếp mà Mỹ dành cho Freddie Mac và Fannie Mae có thể lên tới 389 tỷ USD vào năm 2019.