09:13 17/03/2008

Giá dầu cọ tăng mạnh

Hoài Linh

Hai tuần qua, giá dầu cọ trên các thị trường đã ở xu thế tăng mạnh

Hai tuần qua, giá dầu cọ trên các thị trường đã ở xu thế tăng mạnh.

Tại Kuala Lumpur, giá dầu cọ thô giao ngay ngày 14/3/2008 lúc mở cửa đạt 1.284 USD/tấn, FOB, tăng 8,2% (97 USD/tấn) so với hai tuần trước đó. Tại Rotterdam, giá nhập khẩu dầu cọ thô thời gian ngày đã tăng 9% (110 USD/tấn), lên 1.330 USD/tấn, CIF.

So với cùng kỳ năm trước, giá dầu cọ trên nhiều thị trường hiện đã tăng 39-42%.

Theo Hiệp hội dầu cọ Malaysia (MPOB), sản lượng dầu cọ của nước này tháng 2/08 ước tính đạt 1,35 triệu tấn, giảm hơn 5% so với tháng trước. Nhu cầu tiêu thụ dầu cọ của Malaysia tăng đã làm xuất khẩu dầu cọ tháng 2/08 tiếp tục giảm 9% sau khi đã giảm 21% tháng trước, còn 980.000 tấn.

Oil World cho biết, xuất khẩu dầu cọ của Indonesia tháng 3/2008 ước tính sẽ chỉ ở mức 810.000 tấn, giảm gần 15% so với cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu nhập khẩu dầu cọ vẫn tăng vững từ nhiều nước châu Á và châu Âu. Tại Trung Quốc, nhu cầu tiêu thụ dầu thực vật năm 2008 dự đoán tăng 7% so với năm trước, lên 22,4 triệu tấn và cao hơn 14,4 triệu tấn so với sản lượng.

Nhu cầu nhập khẩu dầu cọ thô của Trung Quốc cho chế biến đang tăng cao. Tại Đức, Pháp, Italia sản xuất dầu diesel tinh lọc tăng nhanh, thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu dầu cọ tăng.