15:34 09/08/2011

Giá dầu thô còn chưa tới 80 USD/thùng

Diệp Anh

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái, giá dầu giao dịch dưới 80 USD/thùng

Giá xăng dầu đã bốc hơi 15% kể từ đầu tháng 8 tới nay.
Giá xăng dầu đã bốc hơi 15% kể từ đầu tháng 8 tới nay.
Tính tới 15h30 chiều nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 9 trên sàn New York đang đứng ở 79,21 USD/thùng, giảm 2,1 USD, tương ứng 2,58% so với hôm qua. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái, giá dầu giao dịch dưới 80 USD/thùng.

Theo dõi biểu đồ biến động giá cả mặt hàng này thì từ đầu phiên giao dịch buổi chiều cho tới giờ, giá dầu hợp đồng giao sau biến thiên liên tục xung quanh ngưỡng 79,1 - 79,5 USD/thùng, nhưng chưa thể vượt qua ngưỡng cản kỹ thuật 80 USD/thùng vốn đã để vuột mất từ hồi sáng.

Trước đó, vào 9h40 sáng (theo giờ Việt Nam), giá dầu giao tháng 9 tại sàn New York đã bất ngờ giảm 6,9% so với cuối ngày 8/8, xuống 75,71 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ phiên 29/9/2010. Dầu thô ngọt nhẹ Biển Bắc cùng loại hợp đồng tại London giảm 5 USD, tương đương 4,8%, xuống 98,74 USD/thùng.

Như vậy, kể từ phiên hôm qua tới giờ, nhà đầu tư dầu mỏ trên các thị trường quốc tế đã liên tục bán tháo để cắt lỗ, do tác động tâm lý từ việc Mỹ bị tổ chức định mức tín nhiệm Standard & Poor's hạ bậc xếp hạng cao nhất hồi cuối tuần trước sẽ gây ra tình trạng nhu cầu yếu trong lúc nguồn cung đang dồi dào.

Theo các chuyên gia phân tích thuộc hãng MF Global, các thị trường đang xảy ra tình trạng bán tống bán tháo một cách quá mức và có thể đang vượt ra ngoài phạm vi những ảnh hưởng từ các tin tức dẫn tới sự hoảng loạn lúc mới đầu.

Tuần trước, giá dầu thô hợp đồng giao sau cũng đã giảm mạnh 9,2% xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2 tới nay. Trong đó riêng ngày 4/8, dầu thô quốc tế đã sụt giảm gần 6%. Tính chung từ đầu tháng 8 tới giờ, giá "vàng đen" đã bốc hơi 15%.

Nhiều chuyên gia kinh tế thế giới cho rằng, kinh tế Mỹ đang đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí là tái diễn suy thoái, từ đó đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu đi xuống. Một số người hoài nghi kịch bản năm 2008 sẽ lặp lại, khi đó giá dầu đang từ đỉnh 147 USD rớt xuống 70 USD chỉ trong thời gian ngắn.