13:09 09/08/2012

Giá nhà tại London vẫn đắt nhất thế giới

Trang Anh

Công ty Tư vấn bất động sản quốc tế Savills vừa công bố kết quả cuộc khảo sát giá nhà tại 10 thành phố lớn trên thế giới

Kensington Palace Gardens - Nơi có giá nhà đắt nhất thế giới trong 4 năm qua.
Kensington Palace Gardens - Nơi có giá nhà đắt nhất thế giới trong 4 năm qua.
Công ty Tư vấn bất động sản quốc tế Savills vừa công bố kết quả cuộc khảo sát giá nhà tại 10 thành phố lớn trên thế giới.

Kết quả của cuộc khảo sát này cho thấy thành phố London (Anh) hiện vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong bốn năm từ sau khi lập kỷ lục với mức giá là 8.500 bảng Anh/foot vuông (1 foot vuông = 0.09 m2) (tương đương 3.093.000.000 đồng/m2) vào năm 2008, khiến cho Kensington Palace Gardens của thành phố này trở thành địa chỉ đắt đỏ nhất thế giới.
 
Bảng xếp hạng cho thấy ba thành phố “đẳng cấp thế giới” hàng đầu được xếp chung vào nhóm với các kỷ lục được thiết lập trên 8.000 bảng Anh/foot vuông (tương đương 2.911.000.000 đồng/m2), Hong Kong và New York chỉ đứng sau London với giá 8.400 bảng Anh/foot vuông (tương đương 3.057.000.000 đồng/m2) và 8.300 bảng Anh/foot vuông (tương đương 3.021.000.000 đồng/m2) một cách tương ứng.

Yolande Barnes, Giám đốc bộ phận nghiên cứu Savills toàn cầu, nhận định: “Điều làm cho những địa chỉ này trở nên đắt giá chủ yếu là do yếu tố khan hiếm. Cả hai nơi này đều mang tính độc quyền, thuộc khu dân cư cao cấp, cộng với nguồn cung cực kỳ hiếm. Giá nhà ở khu vực trung tâm London đã tăng tới gần 30% từ năm 2008, và chắc chắn rằng London sẽ vẫn giữ được vị trí số một trong năm 2012 khi nhà tại Kensington Palace Gardens đưa ra thị trường trong năm nay.

Giá nhà tại London vẫn đắt nhất thế giới - Ảnh 1