17:13 07/08/2010

Giám đốc điều hành HP mất chức vì bê bối tình ái

An Huy

CEO Mark Hurd của HP vừa bất ngờ từ chức sau khi bị công ty tiết lộ mối quan hệ bí mật với một nữ đối tác

Ông Mark Hurd, CEO của HP - Ảnh: AP.
Ông Mark Hurd, CEO của HP - Ảnh: AP.
Giám đốc điều hành (CEO) Mark Hurd của tập đoàn công nghệ Hewlett-Packard (HP) vừa bất ngờ từ chức, sau khi bị công ty tiết lộ mối quan hệ bí mật với một nữ đối tác.

Trước khi vụ bê bối tình ái này vỡ lở, uy tín của Hurd ở Phố Wall tưởng như không có gì lay chuyển được.

Trong suốt 5 năm ông Hurd ở ghế lãnh đạo cao nhất của HP, giá cổ phiếu của hãng sản xuất máy tính cá nhân và máy in lớn nhất thế giới này đã tăng gấp đôi, đưa giá trị vốn hóa thị trường của công ty thêm hơn 40 tỷ USD. Cũng trong thời gian này, ông đã đưa HP trở thành hãng tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới vì doanh thu.

HP cho biết, ông Hurd bị buộc từ chức sau khi công ty phát hiện ông từng quan hệ tình cảm với một phụ nữ trước đây hợp tác với HP trong lĩnh vực quảng bá sản phẩm. Theo thông tin từ HP, ông Hurd đã đưa nhiều số liệu “ma” và các tài liệu chi phí và các tài liệu về tài chính khác để che giấu mối quan hệ này và giúp người phụ nữ kia được hưởng tiền công cho những công việc mà bà ta không làm.

Thông tin về vụ việc được công bố vào ngày 6/8, dù HP đã phát hiện từ nhiều tuần trước. Do quá bất ngờ về vụ bê bối của CEO HP, giới đầu tư đã đẩy giá cổ phiếu của tập đoàn này lao dốc mạnh sau khi thị trường Phố Wall đóng cửa vào đêm qua.

Về phần mình, ông Hurd cho biết, việc phải rời ghế CEO của HP là một “quyết định đau đớn”. Tuy nhiên, người đàn ông 53 tuổi này thừa nhận, “có những trường hợp trong đó tôi không tuân thủ những tiêu chuẩn và quy định về niềm tin, sự tôn trọng và liêm trực mà tôi đã ủng hộ ở HP”.

Gói bồi thường thôi việc mà HP dành cho ông Hurd trị giá 12,2 triệu USD. Giám đốc tài chính (CFO) Cathie Lesjak của HP sẽ đảm nhận vị trí CEO lâm thời cho tới khi hãng tìm được CEO mới.

Trong thời gian lãnh đạo HP, ông Hurd đã giành được sự tin tưởng tuyệt đối của giới đầu tư nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm cắt giảm chi phí, giảm bớt số nhân viên và mở rộng tập đoàn thông qua hàng loạt những vụ mua lại trị giá nhiều tỷ USD. Ông Hurd được xem là người đã cứu tập đoàn 71 năm tuổi HP thoát khỏi “đống đổ nát” do người tiền nhiệm Carly Fiorina để lại.