00:47 17/05/2010

Hy Lạp cân nhắc kiện các ngân hàng Mỹ

Dương Lâm

Thủ tướng Hy Lạp không loại trừ khả năng kiện các ngân hàng đầu tư Mỹ do đã góp phần gây ra cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp

Thủ tướng Hy Lạp, George Papandreou - Ảnh: AP
Thủ tướng Hy Lạp, George Papandreou - Ảnh: AP
Thủ tướng Hy Lạp, George Papandreou, sẽ không loại trừ khả năng tiến hành kiện các ngân hàng đầu tư Mỹ trong việc góp phần tạo nên cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp.

Theo hãng tin AP, trả lời trên kênh truyền hình CNN hôm 17/5, ông Papandreou nói “tôi sẽ không loại bỏ” khả năng này.

Chính phủ Hy Lạp, cũng như nhiều người dân nước này, đã cho rằng các ngân hàng quốc tế đã thổi bùng ngọn lửa khủng hoảng nợ, với những lời nhận định Hy Lạp có khả năng vỡ nợ.

Nhà lãnh đạo Hy Lạp cũng cho biết, một cuộc điều tra của quốc hội sẽ sớm xem xét tại sao khoản nợ của Hy Lạp lại phình to nhanh chóng, cũng như những hoạt động ngân hàng ở nước này. Việc có kiện các ngân hàng Mỹ hay không sẽ được quyết định sau đợt thanh tra.

Theo ông Papandreou, “Hy Lạp sẽ nhìn lại quá khứ và mọi việc. Hiện nhiều nước, trong đó có Mỹ, cũng đang tiến hành các cuộc điều tra tương tự. Đó là nơi tôi nghe thấy từ gian dối và thiếu minh bạch. Vì thế cần xét đến trách nhiệm ở đây”.

Nhiều ngày trước khi Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế công bố gói giải cứu trị giá gần 1.000 tỷ USD để ngăn khủng hoảng tài khóa Hy Lạp, các nhà điều tiết tại châu Âu đã tìm hiểu về cách các bên đầu cơ đã thao túng giá trái phiếu và cổ phiếu như thế nào, hành vi trên bị coi là đã dẫn đến khủng hoảng.

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp tiếp tục tác động xấu tới thị trường chứng khoán Mỹ. Kết thúc phiên cuối tuần qua, thị trường Mỹ giảm điểm bởi nỗi lo khủng hoảng nợ châu Âu khiến đồng euro mất dần thế ổn định.

Chỉ số S&P 500 hạ 21,75 điểm, tương đương 1,88%, xuống 1,135,68 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 162,79 điểm, tương đương 1,51%, xuống 10.620,16 điểm. Chỉ số Nasdaq hạ 47,51 điểm, tương đương 1,98%, xuống còn 2.346,85 điểm.