16:22 12/05/2010

Kinh tế Đức tăng trưởng vượt dự báo

Nguyễn Thanh

Đức, nền kinh tế lớn nhất ở khu vực châu Âu, đã gây bất ngờ khi báo tăng trưởng 0,2% trong quý 1/2010

Đức đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt dự báo trong quý 1 - Ảnh: Reuters.
Đức đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt dự báo trong quý 1 - Ảnh: Reuters.
Đức, nền kinh tế lớn nhất ở khu vực châu Âu, đã gây bất ngờ khi báo tăng trưởng 0,2% trong quý 1/2010. Trước đó, nhiều nhà phân tích đã cho rằng, GDP của Đức không thể nhích lên trong 3 tháng đầu năm nay và chỉ đạt mức tăng 0%.

Hãng tin BBC dẫn số liệu do cơ quan thống kê của Chính phủ Đức, Destatis, công bố ngày 12/5 cũng cho hay, số liệu về tăng trưởng quý 4/2009 của nước này được điều chỉnh tăng lên 0,2%, từ mức 0% công bố lần đầu. Điều này đồng nghĩa với việc, kinh tế Đức đã tăng trưởng liền bốn quý, và tốc độ co rút của nền kinh tế này trong năm 2009 giảm còn 4,9%.

“Kinh tế Đức đang từ từ lấy lại đà tăng trưởng”, Destatis nhận xét. Đức đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt dự báo trong quý 1 bất chấp mùa đông khắc nghiệt gây tác động tiêu cực tới hoạt động xây dựng ở nước này.

Theo Destatis, xuất khẩu và đầu tư vào lĩnh vực thiết bị công nghiệp hiện là động lực tăng trưởng chính của kinh tế Đức. Chính phủ Đức dự báo, kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 1,4% trong năm 2010.

Năm 2008, kinh tế Đức đã lâm vào suy thoái do sự sụt giảm của thương mại thế giới dưới tác động từ khủng hoảng và suy thoái toàn cầu. Sau bốn quý liền suy giảm, bao gồm tốc độ suy giảm chóng mặt 3,5% trong quý 1/2009, kinh tế Đức đã thoát suy thoái trong quý 2/2009.

Năm 2009 là một năm đáng nhớ với kinh tế Đức khi Đức để lọt vị trí nền kinh tế xuất khẩu lớn nhất thế giới vào tay Trung Quốc. Tuy nhiên, gần đây, lĩnh vực xuất khẩu của Đức đã dần phục hồi. Mới đầu tháng này, Chính phủ Đức cho biết, xuất khẩu tháng 4 tăng 10,7% so với tháng 3 và tăng gần 1/4 so với cùng kỳ năm trước.