23:22 29/01/2011

Kinh tế Mỹ tăng 2,9% trong năm 2010

An Huy

Nền kinh tế lớn lớn nhất thế giới đã tăng tốc trong quý 4 năm ngoái, chủ yếu nhờ người tiêu dùng mở ví để chi tiêu nhiều hơn

Nền kinh tế lớn lớn nhất thế giới đã tăng tốc trong quý 4 năm ngoái, chủ yếu nhờ người tiêu dùng mở ví để chi tiêu nhiều hơn.

Hãng tin CNN cho biết, theo thống kê công bố ngày 28/1, GDP của Mỹ tăng trưởng 3,2% trong quý cuối cùng của năm 2010, sau khi tăng 2,6% trong quý trước đó. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng này vẫn thấp hơn kỳ vọng trước đó của giới phân tích. Đa phần các nhà chuyên môn kỳ vọng, kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,5% trong quý 4/2010.

“Cuối cùng, sau 3 năm, nền kinh tế Mỹ cũng đã trở lại với tốc độ tăng trưởng của thời kỳ trước suy thoái. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nền kinh tế đã ‘hoàn thành nhiệm vụ’”, nhà kinh tế học Josh Bivens thuộc Viện nghiên cứu chính sách kinh tế Mỹ nhận xét. Theo chuyên gia này, nếu kinh tế Mỹ tiếp tục giữ mức tăng 3,2% trong năm tới, thì tốc độ tăng trưởng này vẫn chưa đủ sức đẩy tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống.

Sự khởi sắc kinh tế trong quý 4 của Mỹ được cho chủ yếu xuất phát từ việc người dân nước này chi tiêu mạnh hơn trong mùa nghỉ lễ cuối năm. Thống kê cho thấy, chi tiêu cá nhân của người mỹ đã tăng 4,4% trong quý 4 so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất trong ít nhất 4 năm trở lại đây.

Trong đó, chi tiêu vào những mặt hàng lâu bền, chẳng hạn như đồ nội thất, tăng tới 21,6%. Chi tiêu vào những mặt hàng không lâu bền như thực phẩm và quần áo tăng 5%.

Tính chung cả năm 2010, kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,9%, sau khi sụt giảm 2,6% trong năm 2009.