12:26 16/07/2014

Kinh tế Trung Quốc tăng tốc trở lại

Diệp Vũ

Tuy nhiên, tăng trưởng cả năm nay của kinh tế Trung Quốc vẫn được dự báo sẽ ở mức thấp nhất kể từ năm 1990

Các địa phương Trung Quốc hiện đã bắt đầu nới lỏng các quy định về hạn chế mua nhà trước đây nhằm vực dậy thị trường bất động sản.
Các địa phương Trung Quốc hiện đã bắt đầu nới lỏng các quy định về hạn chế mua nhà trước đây nhằm vực dậy thị trường bất động sản.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã tăng trở lại trong quý 2 vừa qua sau hai quý giảm liên tiếp. Đây được cho là kết quả của việc Chính phủ nước này đẩy mạnh đầu tư công và khuyến khích các ngân hàng cho vay nhiều hơn nhằm ngăn đà xuống dốc của thị trường bất động sản.

Theo hãng tin Bloomberg, Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố số liệu sáng nay (16/7) cho biết, GDP nước này tăng 7,5% trong quý 2 so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức dự báo tăng 7,4% mà giới phân tích đưa ra trước đó.

Trước sự giảm tốc tăng trưởng liên tục của kinh tế Trung Quốc trong quý 4 năm ngoái và quý 1 năm nay, Chính phủ của Thủ tướng Lý Khắc Cường tăng cường đầu tư cho các dự án đường sắt, đồng thời giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với một số ngân hàng và giảm thuế. Tất cả những nỗ lực này là nhằm đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 7,5%.

Tuy vậy, giới phân tích dự báo, tăng trưởng cả năm nay của kinh tế Trung Quốc sẽ ở mức thấp nhất kể từ năm 1990. Trong quý 1 năm nay, GDP Trung Quốc tăng 7,4%, mức tăng thấp nhất trong 18 tháng.

“Dữ liệu vừa được công bố khá khả quan. Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ các lĩnh vực then chốt  hiện đang nhận được sự hỗ trợ. Tuy vậy, sự hỗ trợ sẽ không được mở rộng ra các lĩnh vực khác mà Bắc Kinh không khuyến khích”, chuyên gia kinh tế trưởng Zhu Haibin của ngân hàng JPMorgan Chase tại Trung Quốc nhận định.

Các địa phương Trung Quốc hiện đã bắt đầu nới lỏng các quy định về hạn chế mua nhà trước đây nhằm vực dậy thị trường bất động sản. Thủ phủ Hồi Hột của vùng Nội Mông là thành phố đầu tiên xóa bỏ các hạn chế mua nhà vào tháng trước. Thành phố Tế Nam ở miền Đông Trung Quốc sẽ là thành phố tiếp theo thực hiện chủ trương này trong tháng 7.

Ngoài việc nới lỏng hạn chế cho thị trường bất động sản và tăng cường cho vay, Chính phủ Trung Quốc còn giảm giá đồng Nhân dân tệ so với USD nhằm hỗ trợ lĩnh vực xuất nhập khẩu. Từ đầu năm đến nay, đồng USD đã giảm giá 2,5% so với USD.

Nguồn vốn tín dụng rộng mở hơn có thể sẽ hỗ trợ cho các chính quyền địa phương Trung Quốc trong các kế hoạch kích thích kinh tế riêng. Tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc dự kiến sẽ đầu tư 1,2 nghìn tỷ Nhân dân tệ vào nhiều lĩnh vực gồm đường sắt, năng lượng và nhà ở. Tỉnh Hắc Long Giang cũng dự kiến sẽ đầu tư hơn 300 tỷ Nhân dân tệ trong vòng 2 năm vào một số ngành gồm cơ sở hạ tầng và khai mỏ.