14:25 13/04/2010

Lãnh đạo Mỹ - Trung bàn chuyện tỷ giá

Kiều Oanh

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc nói chuyện về tỷ giá đồng Nhân dân tệ

Chủ tịch Trung Quốc (trái) và Tổng thống Mỹ bên lề Hội nghị An ninh hạt nhân - Ảnh: Getty.
Chủ tịch Trung Quốc (trái) và Tổng thống Mỹ bên lề Hội nghị An ninh hạt nhân - Ảnh: Getty.
Hôm 12/4, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc trao đổi về tỷ giá đồng Nhân dân tệ, bên lề hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân diễn ra ở Washington (Mỹ).

Theo hãng tin Reuters, trong cuộc gặp này, bằng ngôn ngữ ngoại giao thận trọng, ông Obama tiếp tục nhắc lại lời kêu gọi Trung Quốc áp dụng chính sách tỷ giá linh hoạt hơn.

“Tổng thống Barack Obama tái khẳng định quan điểm rằng, để có được sự phục hồi kinh tế toàn cầu cân bằng, thì điều quan trọng là Trung Quốc hướng tới một chính sách tỷ giá mang tính thị trường hơn”, cố vấn cao cấp của Nhà Trắng, ông Jeffrey Bader, cho giới truyền thông hay.

Tuy nhiên, theo tờ Wall Street Journal, trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ, ông Hồ Cẩm Đào tuyên bố, việc nâng tỷ giá Nhân dân tệ sẽ không giải quyết được những mất cân đối thương mại giữa hai nước cũng như vấn đề thất nghiệp ở Mỹ.

Tuyên bố này của ông Hồ Cẩm Đào được đưa ra giữa lúc giới quan sát tin rằng, Trung Quốc sắp sửa thực hiện việc điều chỉnh tỷ giá.

Wall Street Journal dẫn thông tin từ Tân Hoa xã cho biết, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã phát tín hiệu cho thấy, Trung Quốc mong muốn cải thiện quan hệ với phía Mỹ trong bối cảnh hai bên đã có những động thái nhằm hâm nóng mối quan hệ vốn đã bị sứt mẻ gần đây bởi một số vấn đề, bao gồm căng thẳng thương mại.

"Thúc đẩy sự phát triển lành mạnh trong quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ là lợi ích đối với Trung Quốc, Mỹ và sự phát triển của kinh tế thế giới”, Wall Street Journal dẫn lời ông Hồ Cẩm Đào.

Mặc dù kinh tế Trung Quốc đã phục hồi mạnh trong những tháng gần đây, nhưng ông Hồ Cẩm Đào vẫn tỏ ra thận trọng về những bất ổn còn tồn tại trong triển vọng kinh tế toàn cầu. Cả Trung Quốc và Mỹ đều đối mặt với các nhiệm vụ khó khăn là thúc đẩy tăng trưởng, tạo thêm việc làm và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế.

Đối với Trung Quốc, xuất khẩu hiện đang là đầu tàu tăng trưởng chính, và đây được xem là lý do vì sao Bắc Kinh neo tỷ giá vào USD để hỗ trợ các nhà xuất khẩu trong nước.

Thời gian qua, các nhà làm luật Mỹ đã liên tục gây áp lực buộc Bắc Kinh nâng tỷ giá để giải quyết mức nhập siêu khổng lồ từ Trung Quốc vào nước này. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc hiện ở mức 250 tỷ USD mỗi năm.

Các chuyên gia kinh tế học phương Tây cho rằng, đồng Nhân dân tệ đang được định giá thấp hơn giá trị thực tới 40%. Theo giới học giả, việc điều chỉnh chính sách tỷ giá của Trung Quốc sẽ không chỉ tốt cho kinh tế thế giới, mà còn tốt cho chính Trung Quốc, vì về lâu dài sẽ làm giảm sự phục thuộc của nền kinh tế này vào xuất khẩu.

Theo Wall Street Journal, trong cuộc gặp với ông Obama, ông Hồ Cẩm Đào nhắc lại lập trường của Trung Quốc, rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục cải cách cơ chế tỷ giá, nhưng cho biết, công tác cải cách này cần được cân nhắc dựa trên điều kiện kinh tế thế giới nói chung, cũng như kinh tế Trung Quốc nói riêng và sẽ không chịu tác động từ áp lực bên ngoài.

Về thâm hụt thương mại, Tân Hoa xã cho hay, ông Hồ Cẩm Đào nói Trung Quốc muốn tăng nhập khẩu từ Mỹ, đặc biệt là các mặt hàng công nghệ cao, đồng thời đề nghị Washington nới lỏng kiểm soát nhập khẩu đối với những mặt hàng thuộc nhóm này.

Ông Hồ Cẩm Đào cũng khẳng định, Trung Quốc không hề có ý muốn có thặng dư thương mại với Mỹ, và Trung Quốc sẵn sàng áp dụng những biện pháp xa hơn để tăng nhập khẩu từ Mỹ qua đó giải quyết mất cân đối thương mại.

Trong buổi họp báo sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ, phát ngôn viên Mã Chiêu Húc của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay: “Sự phát triển tốt đẹp và ổn định trong quan hệ kinh tế và thương mại Trung - Mỹ là tốt” cho cả hai nước và tăng trưởng kinh tế thế giới.

Theo ông Mã, hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ đã trao đổi quan điểm về mối quan hệ song phương, những vấn đề lớn của thế giới cũng như trong khu vực mà hai bên cùng quan tâm, và đã đạt được “sự nhất trí quan trọng”. Tuy nhiên, ông Mã từ chối cung cấp thêm chi tiết.