02:22 06/04/2010

Lãnh sự quán Mỹ tại Pakistan bị tấn công

Diệu Hiền

4 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào lãnh sự quán Mỹ ở tây bắc Pakistan hôm 5/4

Taliban đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công - Ảnh: AP.
Taliban đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công - Ảnh: AP.
4 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng bom và lựu đạn của phiến quân Taliban nhằm vào lãnh sự quán Mỹ cùng một căn cứ quân sự ở thủ phủ Peshawar, tây bắc Pakistan, hôm 5/4.

Đợt tấn công này diễn ra chỉ vài giờ sau một vụ đánh bom liều chết khác tại buổi lễ do đảng cầm quyền tổ chức tại thị trấn Timargarah, làm 45 người chết và hơn 70 người khác bị thương.

Truyền hình địa phương đã phát đi những hình ảnh cho thấy nhiều cột khói đen đã bốc lên từ một căn cứ quân sự gần văn phòng chi nhánh của cơ quan tình báo Pakistan. Lực lượng Taliban tại Pakistan đã nhận trách nhiệm gây ra các vụ nổ tại Peshawar.

“Người Mỹ là kẻ thù của chúng tôi. Chúng tôi đã tấn công lãnh sự quán của Mỹ ở Peshawar. Chúng tôi đang lên kế hoạch nhiều vụ tấn công như vậy”, phát ngôn viên Azam Tariq của lực lượng Taliban tuyên bố.

Khu vực tây bắc Pakistan là nơi đặt sào huyệt của al-Qaeda và cũng là "bàn đạp" của Taliban nhằm tấn công lực lượng quân sự Mỹ và NATO tại Afghanistan.

Bất chấp những chiến dịch truy quét và tấn công bằng tên lửa vào khu vực này, những vụ tấn công diễn ra hôm 5/4 đã cho thấy sự phục hồi nhanh chóng của các phiến quân Taliban tại Pakistan.

Sứ quán Mỹ tại Islamabad, thủ đô của Pakistan, xác nhận những kẻ tấn công đã cố xông vào tòa lãnh sự nhưng không thành công. Theo các nguồn tin an ninh, không có người Mỹ nào thiệt mạng trong vụ tấn công này. 4 nạn nhân được xác nhận là 3 nhân viên an ninh của tòa lãnh sự và 1 dân thường.

Tại Washington, phát ngôn viên của Nhà Trắng đã lên án vụ tấn công và bày tỏ sự lo ngại. Hãng tin BBC cho biết, đây là vụ tấn công thành công đầu tiên nhằm vào một tòa nhà của Mỹ tại Pakistan trong vòng 4 năm qua.

(Theo AP, BBC)