18:02 06/04/2010

Lo lạm phát, Australia liên tục nâng lãi suất

Mai Phương

Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) ngày 6/4 tiếp tục nâng lãi suất cơ bản đồng Đôla Australia (AUD) thêm 0,25%

Thống đốc RBA, ông Glen Stevens. Trong tuyên bố nâng lãi suất đồng AUD ngày 6/4, Thống đốc Stevens đưa ra cảnh báo về việc bong bóng đang hình thành trên thị trường nhà đất và lạm phát leo thang - Ảnh: Bloomberg.
Thống đốc RBA, ông Glen Stevens. Trong tuyên bố nâng lãi suất đồng AUD ngày 6/4, Thống đốc Stevens đưa ra cảnh báo về việc bong bóng đang hình thành trên thị trường nhà đất và lạm phát leo thang - Ảnh: Bloomberg.
Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) ngày 6/4 tiếp tục nâng lãi suất cơ bản đồng Đôla Australia (AUD) thêm 0,25%. Đây là lần thứ năm RBA tăng lãi suất kể từ tháng 10/2009 nhằm nỗ lực kiểm soát sự trở lại của lạm phát và sự leo thang của giá nhà đất.

Hãng tin BBC cho biết, cùng với việc điều chỉnh lãi suất lần này, RBA còn ra dấu cho thấy họ sẽ còn tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới. Thống đốc RBA, ông Glen Stevens, tuyên bố, sự phục hồi của nền kinh tế Australia hiện nay đồng nghĩa với việc lãi suất có thể trở lại mức trung bình trước kia.

Trong tuyên bố nâng lãi suất, Thống đốc Stevens đưa ra cảnh báo về việc bong bóng đang hình thành trên thị trường nhà đất và lạm phát leo thang. “Có thể nói, lãi suất áp dụng với phần lớn khách hàng vay tiền đang thấp hơn so với mức trung bình”, ông Stevens nhận định.

“Với tình hình tăng trưởng và lạm phát gần đạt tới mức mục tiêu trong vòng một năm tới đây, việc nâng lãi suất gần hơn tới mức trung bình là hợp lý”, Thống đốc RBA phát biểu.

Lãi suất cơ bản AUD áp dụng từ ngày 6/4 là 4,25%, từ mức 4% trước đó.

Theo thống kê gần nhất, tỷ lệ lạm phát của Australia trong quý 4/2009 là 2,1%, nằm trong khoảng mục tiêu 2-3% của RBA. Tuy nhiên, những số liệu kinh tế gần đây của nước này cho thấy lạm phát đang có chiều hướng leo thang.

Thêm vào đó, vào tuần trước, chính Thống đốc Stevens đã đưa ra ý kiến cho rằng giá nhà ở Australia đang tăng quá cao. Giới phân tích cho rằng, với nhận định này, ông Stevens thể hiện quyết tâm ngăn chặn bong bóng địa ốc hình thành để tránh hậu quả xấu như ở Mỹ.

Do đó, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Australia đã đi khá nhanh trong công tác nâng lãi suất, bất chấp sự suy giảm gần đây trong hoạt động chi tiêu của người dân và sự giảm sút trong lĩnh vực xây dựng.

Trong thời gian hậu khủng hoảng này, Australia được xem là quốc gia đi đầu thế giới trong vấn đề điều chỉnh tăng lãi suất trở lại. Trước đó, kinh tế Australia đã “kiên cường” hơn nhiều nền kinh tế khác khi tránh được suy thoái và chỉ suy giảm một quý duy nhất vào cuối năm 2008.

Trong khi đó, các nền kinh tế chủ chốt khác như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Anh… đều đang duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục hoặc thấp gần như kỷ lục.