15:18 16/06/2014

Lo Trung Quốc, Nhật đưa tên lửa đối hạm ra Hoa Đông

Diệp Vũ

Với tầm bắn 200 km, tên lửa Type 12 có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào trong khu vực đảo Điếu Ngư

Một hệ thống phóng tên lửa đối hạm Type 12 của Nhật.<br>
Một hệ thống phóng tên lửa đối hạm Type 12 của Nhật.<br>
Trước khả năng Trung Quốc tăng cường hiện diện trên biển Hoa Đông, Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF) đã lên kế hoạch trang bị cho đơn vị đóng quân ở gần hòn đảo phía Tây Nam Kyushu loại tên lửa đối hạm hiện đại nhất của nước này.

Báo Want China Times của Đài Loan dẫn thông tin từ mạng Japan News Network của Nhật cho biết, loại tên lửa mà JGSDF dự kiến trang bị cho đơn vị trên là loại tên lửa đất đối hạm Type 12. Việc trang bị này sẽ diễn ra trong thời gian từ nay tới năm 2016.

Hôm 6/6 vừa qua, JGSDF đã triển khai một loạt tên lửa đối hạm Type 88 tới cảng Hirara thuộc đảo Miyako ở Okinawa, hòn đảo gần nhất từ quần đảo tranh chấp Nhật-Trung Senkaku/Điếu Ngư trên biển Đông. Việc triển khai tên lửa Type 88 nhằm mục tiêu ngăn chặn tàu Hải quân Trung Quốc thực hiện tấn công nhằm vào các hòn đảo tranh chấp. Quần đảo Senkaku hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Bản.

Tháng 11 năm ngoái, JGSDF tiến hành một cuộc tập trận trên đảo Miyako nhằm chuẩn bị các binh sỹ cho tình huống sử dụng tên lửa đối hạm Type 88 để chặn tàu chiến của Trung Quốc. Tuy nhiên, loại tên lửa này chưa đủ hiện đại để đối phó với Hải quân Trung Quốc, nên JGSDF dự kiến sẽ triển khai loại tên lửa Type 12 hiện đại nhất tới đảo Kyushu.

Ngoài ra, tên lửa đối hạm Type 12 cũng sẽ được triển khai tới vùng Aomori thuộc Hokkaido.

Tên lửa Type 12 được phát triển dựa trên tên lửa Type 88, với những tính năng hiện đại hơn. Hệ thống phóng cơ động của tên lửa này có thể mang một lúc 6 quả tên lửa.

Theo Japan News Network, Chính phủ Nhật đã chi 310 triệu USD để mua tên lửa Type 12 và 16 hệ thống cơ động để triển khai loại tên lửa này tới vùng Kumamoto. Với tầm bắn 200 km, tên lửa Type 12 có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào trong khu vực đảo Điếu Ngư.