13:54 07/05/2016

London có thị trưởng đầu tiên là người Hồi giáo

Bình Minh

Với chiến thắng này, ông Khan trở thành người Hồi giáo đầu tiên lãnh đạo một thủ đô lớn của thế giới phương Tây

Tân thị trưởng London Sadiq Khan - Ảnh: Reuters.<br>
Tân thị trưởng London Sadiq Khan - Ảnh: Reuters.<br>
Sadiq Khan, con trai của một người lái xe bus, đã trở thành vị thị trưởng theo đạo Hồi đầu tiên của thành phố London. Theo hãng tin Reuters, trong cuộc bầu cử được công bố kết quả ngày 6/5, ông Khan đã giành chiến thắng trước một đối thủ tìm cách liên hệ ông với chủ nghĩa cực đoan.

Với chiến thắng này, ông Khan trở thành người Hồi giáo đầu tiên lãnh đạo một thủ đô lớn của thế giới phương Tây.

Ông Khan, 45 tuổi và là một thành viên Công Đảng, đã lớn lên trong khu nhà ở xã hội ở London. Đối thủ của ông trong cuộc bầu cử thị trưởng là Zac Goldsmith, 41 tuổi, đến từ Đảng Bảo thủ và là con trai của một vị tỷ phú ngành tài chính.

“Cuộc bầu cử này không phải là không có tranh cãi, và tôi rất tự hào khi London ngày hôm nay đã chọn hy vọng thay vì nỗi sợ hãi, chọn sự đoàn kết thay vì sự chia rẽ”, tân thị trưởng phát biểu sau khi kết quả bầu cử được công bố.

“Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải đứng trước sự lựa chọn đối nghịch như vậy nữa. Nỗi sợ hãi không khiến chúng ta trở nên an toàn hơn, mà chỉ khiến chúng ta yếu đuối hơn, và chính trị dựa trên sợ hãi không được chào đón ở thành phố của chúng ta”.

Những lời chúc mừng đã được gửi từ khắp nơi trên thế giới đến vị thị trưởng mới của thủ đô xứ sương mù. Thị trưởng New York Bill de Blasio viết trên mạng xã hội Twitter: “Chúc mừng tân thị trưởng London, cũng là một người ủng hộ chương trình nhà ở giá bình dân như tôi”.

Tỷ lệ 13,6% chênh lệch phiếu bầu mà ông Khan đạt được trước đối thủ Goldsmith là khoảng cách lớn nhất trong một cuộc bầu cử thị trưởng London trong 16 năm qua.

Điều này cho thấy cáo buộc của Goldsmith cho rằng Khan có mối liên hệ với các phần tử cực đoan và nội bộ Công Đảng có quan điểm chống người Do Thái đã không thể ngăn được cử tri London lựa chọn Khan.

Khi chính thức nhậm chức, Khan sẽ thay thế ông Boris Johnson, một người thuộc Đảng Bảo thủ đã giữ vị trí thị trưởng của thành phố 8,6 triệu dân trong 8 năm qua. Là một người ủng hộ chủ trương Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), Johnson được xem là một ứng cử viên thay thế cho ông David Cameron trên cương vị thủ lĩnh đảng và Thủ tướng Anh.

Đảng Bảo thủ mong muốn giữ vị trí thị trưởng London - cương vị không quản lý quận tài chính City of London nhưng có ảnh hưởng đối với Chính phủ Anh trong việc vận động các chính sách cho thành phố. Thị trưởng London sẽ là người chịu trách nhiệm các lĩnh vực như an ninh, giao thông, nhà ở, và môi trường của thành phố.

Trong bài phát biểu sau chiến thắng, Khan đã nhắc đến người cha gốc Pakistan của ông một cách đầy xúc động. Khan nói, nếu còn sống, người cha “sẽ rất tự hào rằng thành phố mà ông chọn là nhà giờ đây đã chọn một trong những người con của ông làm thị trưởng”.