15:47 01/06/2016

Mạng xã hội “nhái” Facebook xuất hiện ở Triều Tiên

Thăng Điệp

Không rõ ai là người đã tạo ra StarCon, nhưng mạng này được cho là dự án thử nghiệm của Triều Tiên

Giao diện mạng xã hội "nhái" Facebook được cho là của Triều Tiên - Ảnh: DYN/BBC.<br>
Giao diện mạng xã hội "nhái" Facebook được cho là của Triều Tiên - Ảnh: DYN/BBC.<br>
Một phiên bản “nhái” của mạng xã hội Facebook đã xuất hiện chớp nhoáng ở Triều Tiên rồi biến mất - BBC cho biết.

Theo hãng tin này, mạng xã hội nói trên xuất hiện tại địa chỉ StarCon.net.kp và có nhiều tính năng giống như các mạng xã hội khác hiện nay trên thế giới.

Không rõ ai là người đã tạo ra StarCon, nhưng mạng này được cho là dự án thử nghiệm về một dịch vụ mà nhà mạng viễn thông của Triều Tiên có thể cung cấp trong tương lai.

Ngay sau khi được phát hiện, StarCon đã bị hacker tấn công. Ở thời điểm hiện tại, trang này không thể truy cập được nữa.

Người phát hiện ra StarCon là Doug Madory, một nhà nghiên cứu tại công ty quản lý mạng Dyn. Ông Madory nói hiếm khi thấy bất kỳ một website nào có máy chủ đặt tại Triều Tiên. Ngoài ra, cái tên StarCon cho thấy mạng này có thể có liên quan đến mạng viễn thông Star của Triều Tiên, ông Madory cho hay.

StarCon được xây dựng dựa trên một gói phần mềm thương mại có tên phpDolphin và có nhiều tính năng của các mạng xã hội khác như bảng tin, hệ thống tin nhắn và không gian cá nhân. Tuy vậy, nhiều phần của mạng này vẫn chưa được hoàn thiện.

“Tôi không tin mạng này được tạo ra để có thể truy cập từ bên ngoài Triều Tiên”, ông Madory nói với BBC.

Tuy nhiên, theo chuyên gia này, sau khi Dyn đề cập đến StarCon trên mạng xã hội Twitter, nhiều người đã truy cập, mở trang cá nhân và sử dụng công cụ gửi tin nhắn của StarCon.

Một trong những tài khoản đầu tiên được mở là một tài khoản châm biếm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Đã có khoảng 300 tài khoản được mở trên StarCon từ bên ngoài Triều Tiên trước khi mạng này biến mất.

“Có nhiều người đã đăng ký, và theo như những gì họ nói, họ cho rằng có thể tiếp cận với người dân Triều Tiên thông qua trang web đó”, ông Madory nói. “Nhưng tôi cho rằng chưa có người Triều Tiên nào thực sự sử dụng mạng xã hội này, cho dù máy chủ của nó đặt ở Triều Tiên”.

Một ngày sau khi được phát hiện, StarCon đã bị tấn công và chuyển hướng người truy cập tới một video trên mạng YouTube. Sau đó, trang này biến mất hoàn toàn.