15:16 14/06/2014

Máy bay quân sự Ukraine chở 49 người bị bắn hạ

Tâm Anh

Thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, chiếc Il-76 bị bắn rơi đang làm nhiệm vụ vận chuyển các nhân viên quân đội

Il-76 là loại máy bay vận tải quân sự hạng nặng - Ảnh minh họa: Airplane Pictures.<br>
Il-76 là loại máy bay vận tải quân sự hạng nặng - Ảnh minh họa: Airplane Pictures.<br>
Bộ Quốc phòng Ukraine vừa cho biết, sớm nay (14/6), lực lượng ly khai chống Kiev đã bắn rơi một chiếc máy bay quân sự Il-76 khi đang tiếp đất ở Lugansk, miền đông Ukraine.

Ban đầu trang TSN.ua dẫn một nguồn tin quân sự cho hay, khoảng 30 người, gồm lính dù và phi hành đoàn, có thể đã thiệt mạng khi lực lượng ly khai bắn chiếc máy bay trên. Nhưng theo kênh CNN dẫn một nguồn tin quân sự Ukraine, trên máy bay có 49 người. Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên chiến dịch quân sự Ukraine Vladislav Seleznev cũng nói có 49 người trên khoang.

Hãng tin RT của Nga dẫn một thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, chiếc Il-76 đang làm nhiệm vụ vận chuyển các nhân viên quân đội. Trên máy bay còn có cả các thiết bị quân sự, máy móc và thực phẩm. Il-76 là loại máy bay vận tải quân sự hạng nặng. Phi hành đoàn cho loại máy bay này thường bao gồm 7 thành viên. Il-76 có thể chuyên chở tới 167 binh sỹ cùng với vũ khí.

Kể từ khi triển khai lực lượng không quân trong nỗ lực nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực miền đông Ukraine, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất lớn khi bị lực lượng ly khai bắn hạ nhiều máy bay quân sự.

Trong một diễn biến khác, tại vùng Donetsk, các cuộc đấu súng tiếp tục diễn ra ở Slavyansk và Kramatorsk vào cuối ngày 13/6, khi quân đội Ukraine tiếp tục chiến dịch trấn áp lực lượng ly khai ở miền đông nước này, một đại diện của lực lượng tự vệ cho biết. Theo đó, chiến dịch quân sự do chính quyền Kiev tiến hành ở phía đông Ukraine đang ở trong giai đoạn vô cùng khốc liệt.

Trước đó, hôm 12/6, có tin cho biết quân đội Ukraine đã thả nhiều bom phốt pho xuống thị trấn Slavyansk. Phần lớn ngôi làng Semyonovka, nằm ở ở ngoại ô thị trấn Slavyansk, đã bị thiêu hủy. Người dân địa phương nói với phóng viên hãng tin RT rằng, phải mất rất nhiều thời gian mới dập tắt được đám cháy.

Việc sử dụng các loại bom gây cháy (bom cháy), được thiết kế để gây ra các vụ cháy bằng cách sử dụng các vật liệu như napalm, phốt pho trắng hay những hóa chất nguy hiểm khác, đã bị Liên hiệp quốc cấm hoàn toàn. Hôm 12/6, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nói rằng, Moscow đã yêu cầu một cuộc điều tra ngay lập tức đối với thông tin sử dụng bom cháy tại Ukraine.