14:35 29/09/2016

Một năm, tài sản Donald Trump “bốc hơi” 800 triệu USD

Thăng Điệp

Theo đánh giá mới nhất của Forbes, giá trị tài sản ròng của Trump đã giảm 800 triệu USD so với năm ngoái

Tỷ phú Donald Trump cùng vợ và các con, cháu - Ảnh: Getty/BBC.<br>
Tỷ phú Donald Trump cùng vợ và các con, cháu - Ảnh: Getty/BBC.<br>
“Một phần vẻ đẹp của tôi nằm ở chỗ tôi rất giàu”, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump từng nói. Tuy nhiên, theo tạp chí Forbes, trong vòng 1 năm trở lại đây, độ giàu của Trump đã giảm đi kha khá.

Theo đánh giá mới nhất của Forbes, giá trị tài sản ròng của Trump đã giảm 800 triệu USD so với năm ngoái, hiện còn khoảng 3,7 tỷ USD.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, Trump từng nói Nhà Trắng đang cần một người lãnh đạo giỏi thương thuyết. Trong cuộc tranh luận với đối thủ Dân chủ Hillary Clinton vào hôm thứ Hai tuần này, Trump nói: “Tôi có thu nhập ‘khủng’… đã đến lúc đất nước này cần một người điều hành có ý tưởng về tiền bạc”.

Forbes cho rằng lý do chính khiến tài sản của “ông trùm” bất động sản “bốc hơi” như vậy là thị trường bất động sản New York đi xuống. Trong số 28 bất động sản của Trump mà Forbes đánh giá, có 18 tài sản bị giảm giá, bao gồm cao ốc Trump Tower trên Đại lộ số 5 thuộc khu Manhattan.

Một trong những điểm hấp dẫn của Trump đối với cử tri Mỹ là khả năng ông tự bỏ tiền túi cho chiến dịch tranh cử của mình, đồng nghĩa với việc ông không bị các nhà tài trợ ràng buộc như các đối thủ. Ước tính, đến nay Trump đã rót khoảng 50 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông.

Ngoài ra, theo Forbes, những tuyên bố gây tranh cãi của ông về người nhập cư Mexico đã khiến ông thiệt hại khoảng 100 triệu USD do mất hợp đồng với các hãng NBC Universal, Univision, Macy’s…

Tuy vậy, việc Trump thực sự giàu cỡ nào hiện vẫn là một bí ẩn. Khi công bố tài sản với Ủy ban Bầu cử Liên bang năm nay, Trump nói sở hữu khối tài sản ròng “trên 10 tỷ USD”.

Tuy nhiên, Forbes nói Trump có 3,7 tỷ USD, hãng tin Bloomberg nói ông có 3 tỷ USD, còn tạp chí Fortune cho rằng ứng viên này sở hữu 3,9 tỷ USD tài sản.

Một lý do dẫn tới sự chênh lệch này là Trump tính cả giá trị thương hiệu của bản thân ông, cho rằng thương hiệu cá nhân này có giá trị 3,3 tỷ USD.

Theo hãng tin BBC, đã có nhiều ý kiến chỉ trích Trump thổi phồng giá trị tài sản bằng cách phóng đại doanh thu và lợi nhuận từ công việc kinh doanh của ông.

Việc Trump từ chối công bố báo cáo thuế đã làm dấy lên những đồn đoán cho rằng tài sản của ông thực sự không lớn như những gì ông tuyên bố. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến nói rằng có thể Trump không đóng thuế đầy đủ.

Trong cuộc tranh luận hôm thứ Hai, bà Clinton nói báo cáo thuế của Trump có thể nói lên “một điều gì đó thực sự quan trọng, thậm chí là rất tồi tệ, mà ông ta muốn che giấu”.

Tuy nhiên, cho dù Trump công bố báo cáo thuế, thì tài liệu này cũng khó có thể đưa ra một bức tranh hoàn chỉnh về sự giàu có của ông. Báo cáo thuế cho biết về thu nhập và thuế đã nộp đối với thu nhập đó, nhưng không nêu đầy đủ giá trị tài sản và các khoản nợ.