11:08 28/07/2016

Một người tị nạn Algeria dọa “khiến nước Đức nổ tung”

Bình Minh

Cảnh sát liên bang Đức đã bắt được người tị nạn nói trên tại nhà ga trung tâm ở Bremen sau nhiều giờ tìm kiếm

Người tị nạn ở thành phố Dortmund, Đức - Ảnh: AP.<br>
Người tị nạn ở thành phố Dortmund, Đức - Ảnh: AP.<br>
Cảnh sát Đức ngày 27/7 đã bắt giữ một người tị nạn Algeria 19 tuổi sau khi thanh niên này chạy trốn khỏi một cơ sở điều trị tâm thần và hét to “ta sẽ khiến các ngươi nổ tung”. Đây được xem là vụ mới nhất trong một loạt vụ việc liên quan đến người Hồi giáo và người di cư khiến nước Đức hoang mang trong thời gian gần đây.

Theo tin từ Reuters, cảnh sát liên bang Đức đã bắt được người tị nạn nói trên tại nhà ga trung tâm ở Bremen sau nhiều giờ tìm kiếm. Trước khi người này bị bắt, nhà chức trách đã phải sơ tán một trung tâm mua sắm ở Bremen do lo ngại có tấn công xảy ra.

Cảnh sát cho biết công tác điều tra vẫn tiếp tục sau khi thanh niên tị nạn nói trên bị bắt.

Theo cảnh sát, trong thời gian bị giữ ở cơ sở điều trị tâm thần vào cuối tuần vừa rồi, người tị nạn trên đã thể hiện sự đồng tình với tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) và tay súng thực hiện vụ tấn công khiến 9 người thiệt mạng ở một trung tâm mua sắm ở Munich hôm thứ Sáu tuần trước.

Tuy nhiên, cảnh sát chưa tìm được bằng chứng cho thấy mối liên hệ nào giữa người tị nạn nay với IS và kẻ tấn công ở Munich.

Nước Đức vẫn đang trong tình trạng hoang mang, lo lắng sau loạt vụ tấn công cướp đi mạng sống của 15 người kể từ hôm 18/7. Trong số các vụ tấn công này, hai vụ được cho là có liên quan đến IS.

Cũng trong ngày 27/7, một vụ nổ đã xảy ra gần một trung tâm người di cư ở thị trấn Zirndorf thuộc bang Bavaria, miền Nam nước Đức. Một chiếc vali đã phát nổ, nhưng cảnh sát cho biết không phải do chất nổ mà có thể do một bình khí đặt bên trong vali. Không có thương vong xảy ra trong vụ nổ này.

Cùng thời điểm xảy ra vụ nổ trên, cảnh sát Đức đã bắt giữ một người tị nạn 40 tuổi quốc tịch Eritrea vì hãm hiếp cụ bà 79 tuổi trong một nghĩa trang. Sự việc đã xảy ra hôm 24/7.

Trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 27/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chia buồn tới nước Đức về những vụ tấn công xảy ra trong thời gian gần đây. Theo một tuyên bố của Nhà Trắng, ông Obama cũng đề nghị cung cấp cho nước Đức sự hỗ trợ hết mức trong công tác điều tra về các vụ tấn công.

Nhà chức trách Đức cho hay, người tị nạn Algeria trong vụ việc mới nhất đã được đưa vào cơ sở điều trị tâm thần sau khi hắn nhiều lần tự làm mình bị thương. Nhà chức trách xác định tên này người này đã sử dụng ma túy, tự gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Hắn đã trốn khỏi cơ sở điều trị vào buổi sáng sớm ngày thứ Tư và sau nhiều giờ tìm kiếm cảnh sát mới bắt được hắn.