07:30 16/09/2009

Một sếp ngân hàng Mỹ mất việc vì tiệc tùng

Kiều Oanh

Wells Fargo sa thải một phó chủ tịch vì bà này tổ chức tiệc tùng linh đình, vi phạm chính sách giảm bớt lối sống xa hoa của tập đoàn

Ngôi nhà ở Malibu, nơi bà Guyton tổ chức tiệc.
Ngôi nhà ở Malibu, nơi bà Guyton tổ chức tiệc.
Ngân hàng Wells Fargo của Mỹ vừa tuyên bố đã sa thải một phó chủ tịch vì lý do bà này đã tổ chức tiệc tùng linh đình, vi phạm chính sách giảm bớt lối sống xa hoa của tập đoàn.

Vị quan chức mà Wells Fargo buộc thôi việc là Cheronda Guyton, người chịu trách nhiệm về các tài sản bất động sản được ngân hàng này tịch biên từ các khách hàng không trả nổi nợ.

Tờ Business Week cho biết, người phụ nữ đã làm việc cho Wells 17 năm này đã đứng đầu những bữa tiệc cuối tuần tại một dinh thự thuộc sở hữu của tập đoàn bên bãi biển Malibu, với sự tham gia của nhiều người bạn khác.

Những buổi tiệc này rất sang trọng và náo nhiệt, khiến hàng xóm sống xung quanh phải chú ý. Một trong những láng giềng ở đây cho biết, khách tham dự tiệc được chở tới bằng du thuyền.

Wells Fargo là một tập đoàn tài chính lớn của Mỹ, sở hữu 1.300 tỷ USD tài sản, hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư… Tháng 10 năm ngoái, như nhiều định chế tài chính khác của Mỹ, Wells được Chính phủ Mỹ rót vốn, với số tiền lên tới 25 tỷ USD, để vượt khủng hoảng.

Đầu năm nay, Wells Fargo đã hứng chịu không ít búa rìu dư luận về việc đã nhận tiền thuế của dân mà vẫn tổ chức những sự kiện linh đình tại những khách sạn sang trọng ở Las Vegas cho nhân viên ở mảng cho vay địa ốc.

Cùng thời gian, chuyện tiền thưởng và lối sống xa hoa của quan chức thuộc các tập đoàn nhận tiền cứu trợ khác như AIG, Citigroup… cũng là đề tài nóng trong dư luận Mỹ.

Sau đó, Wells Fargo đã cam kết sẽ không tổ chức những buổi tiệc tùng như vậy nữa và sẽ coi đây là một phần trong văn hóa doanh nghiệp của mình.

Dinh thự nơi diễn ra các bữa tiệc của bà Guyton trước đây thuộc về một cặp vợ chồng là nạn nhân của trùm lừa Bernard Madoff. Do cặp vợ chồng chủ nhà vay tiền của Wells Fargo và không trả được nợ khi tới hạn, Wells Fargo đã tịch biên ngôi nhà để trừ nợ.

Ở thời điểm tịch biên tháng 5/2009, ngôi nhà được định giá 12 triệu USD. Giới kinh doanh bất động sản cho rằng, giá thuê của ngôi nhà có thể lên tới 150.000 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, Wells Fargo cho hay, họ không rao bán hay cho thuê ngôi nhà vì tuân thủ thỏa thuận với các chủ sở hữu trước đó.

“Qua điều tra, chúng tôi kết luận chỉ có một cá nhân duy nhất đã vi phạm chính sách của Wells Fargo và cá nhân này đã bị cho thôi việc. Chúng tôi thực sự rất tiếc về những sự việc đã xảy ra, vì những sự việc này không phản ánh cách hành xử mà chúng tôi hy vọng từ các thành viên của Wells Fargo”, ngân hàng này tuyên bố trong thông báo về vụ sa thải bà Guyton.

(Theo Business Week, Reuters)