09:28 18/09/2017

Mỹ lo hết cách giải quyết vấn đề Triều Tiên

Bình Minh

Các lựa chọn quân sự của Mỹ trong vấn đề Triều Tiên có nhiều cấp độ khác nhau

Một vụ phóng tên lửa Hwasong của Triều Tiên dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: KCNA/Reuters.
Một vụ phóng tên lửa Hwasong của Triều Tiên dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: KCNA/Reuters.
Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc Nikki Haley ngày 17/9 nói rằng Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã hết lựa chọn để kiềm chế chương trình hạt nhân và tên của của Triều Tiên, đồng thời tuyên bố Mỹ có thể chuyển vấn đề này cho Lầu Năm Góc.

“Tại Hội đồng Bảo an vào lúc này, chúng tôi gần như đã hết cách”, bà Haley nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn chương trình “State of the Union” trên kênh CNN. Bà Haley cũng nói sẽ rất vui nếu được chuyển vấn đề Triều Tiên cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis.

Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tập trung về trụ sở Liên hiệp quốc tại New York trong tuần này để dự kỳ họp Đại hội đồng thường niên, phát biểu trên của bà Haley cho thấy Mỹ sẽ không từ bỏ khả năng dùng biện pháp quân sự đối với Triều Tiên - hãng tin Reuters nhận định.

Hôm thứ Năm tuần trước, Triều Tiên lại phóng một tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản, về phía Thái Bình Dương, một lần nữa cho thấy thái độ bất chấp đối với các nghị quyết tăng cường trừng phạt liên tiếp gần đây của Liên hiệp quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục kêu gọi Mỹ tránh có những lời đe dọa đối với Triều Tiên.

Khi được hỏi về lời cảnh báo mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hồi tháng trước rằng Washington sẽ đáp trả mối nguy từ Triều Tiên bằng “hỏa lực và thịnh nộ”, bà Haley đáp: “Đó không phải là một lời cảnh báo suông”.

“Nếu Triều Tiên còn tiếp tục có hành vi bất cẩn, nếu Mỹ phải tự vệ hoặc bảo vệ đồng minh, Triều Tiên sẽ bị phá hủy. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Và không ai trong chúng ta muốn điều đó. Chẳng ai muốn chiến tranh cả”, bà Haley nói với CNN.

“Chúng tôi đang thử mọi khả năng khác mà chúng tôi có được, nhưng tất cả các lựa chọn quân sự vẫn đang được đặt trên bàn”, vị đại sứ Mỹ nói.

Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã thực hiện hàng chục vụ phóng thử tên lửa và tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu, cho thấy những bước tiến nhanh về công nghệ vũ khí. Hôm thứ Bảy, Bình Nhưỡng tuyên bố đã đạt tới “cân bằng” lực lượng quân sự với Mỹ.

Ông Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại New York trong tuần này. “Tối qua tôi đã có cuộc điện thoại với Tổng thống Moon của Hàn Quốc. Đã hỏi ông ấy xem Gã Tên lửa [nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un] thế nào. Cảnh xếp hàng dài chờ mua xăng dầu đang diễn ra ở Triều Tiên. Quá tệ!” ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter vào sáng Chủ nhật.

Các biện pháp trừng phạt mới của Liên hiệp quốc đối với Triều Tiên hạn chế cung cấp xăng dầu cho nước này. Từ đầu năm đến nay, Trung Quốc cũng đã giảm xuất khẩu xăng dầu sang Triều Tiên.

Các lựa chọn quân sự của Mỹ trong vấn đề Triều Tiên có nhiều cấp độ khác nhau, từ phong tỏa đường biển nhằm khiến lệnh trừng phạt được thực thi nghiêm ngặt, phóng tên lửa hành trình vào các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên, cho tới mở một chiến dịch lớn nhằm lật đổ chính thể ở Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mattis từng cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào cũng sẽ gây ra những hậu quả “thảm kịch và không thể tin nổi”, và gây ra nguy hiểm lớn đối với Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh CBS ngày Chủ nhật, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói Mỹ vẫn muốn sử dụng giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên và vẫn đang đợi Triều Tiên phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán.

“Chúng tôi đã một đôi lần thử phát tín hiệu với họ rằng chúng tôi sẵn sàng, khi mà chúng tôi đã sẵn sàng”, ông Tillerson nói. “Và họ chỉ đáp trả bằng cách có thêm những vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân”.