13:15 09/07/2016

Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Nga

Bình Minh

Giới chức Mỹ nói các vụ quấy rối nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ do lực lượng an ninh và tình báo Nga thực hiện ngày càng tăng

Thủ đô Moscow của Nga - Ảnh: Getty/BBC.<br>
Thủ đô Moscow của Nga - Ảnh: Getty/BBC.<br>
Mỹ đã trục xuất hai nhà ngoại giao Nga nhằm đáp trả vụ tấn công nhằm vào một nhà ngoại giao Mỹ ở Moscow - hãng tin BBC dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby ngày 8/7 nói hai nhà ngoại giao trên đã được yêu cầu phải rời khỏi Mỹ vào ngày 17/6. Danh tính của hai nhà ngoại giao này không được công bố.

Theo ông Kirby, hôm 6/6, một cảnh sát Nga đã tấn công một nhà ngoại giao Mỹ tại khu vực gần đại sứ quán Mỹ ở Moscow. “Không hề có hành động khiêu khích từ phía nhà ngoại giao Mỹ. Việc Nga nói viên cảnh sát làm vậy là để bảo vệ đại sứ quán Mỹ khỏi một người không rõ danh tính là không đúng sự thật”, ông Kirby nói. Phát ngôn viên này cũng nói nhà ngoại giao Mỹ đã công bố danh tính với viên cảnh sát.

Trong khi đó, phía Nga nói nhà ngoại giao Mỹ trong vụ việc thực ra là một điệp viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và đã từ chối xuất trình thẻ căn cước khi được viên cảnh sát đề nghị, thậm chí còn đấm vào mặt viên cảnh sát.

“Thay vì là một nhân viên CIA cải trang như chúng tôi được biết, người đó hoàn toàn có thể là một kẻ khủng bố, một phần tử cực đoan, một kẻ đánh bom tự sát”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Truyền thông Nga đã công bố một đoạn băng video mà họ nói là một cuộc ẩu đả giữa nhà ngoại giao Mỹ và viên cảnh sát Nga.

Cũng trong tháng 6, giới chức Mỹ nói các vụ quấy rối nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ do lực lượng an ninh và tình báo Nga thực hiện ngày càng tăng. Tuy nhiên, Nga phủ nhận cáo buộc này.

Mỹ cho biết họ đã đề cập vấn đề quấy rối trên trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Washington nói vấn đề nhà ngoại giao Mỹ bị quấy rối ở Nga bắt đầu từ 2 năm trước sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan tới việc Moscow sáp nhập Crimea và có vai trò trong cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine.

Các vụ quấy rối cụ thể chưa được Mỹ tiết lộ chính thức. Tuy nhiên, tháng trước, tờ báo Mỹ Washington Post nói trong số này có các vụ nhà của nhân viên ngoại giao Mỹ bị đột nhập, đảo lộn đồ đạc, và thậm chí thú cưng trong nhà bị giết.

Phía Nga chưa có phản ứng chính thức nào trước thông tin mà Washington Post đưa ra, nhưng trong một tuyên bố gửi cho tờ báo này, Moscow không phủ nhận cáo buộc mà chỉ nói đã có sự gây hấn của Mỹ nhằm vào các nhà ngoại giao Nga.

Cựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul nói với Washington Post rằng trong thời gian gia đình ông còn sống ở Moscow, họ thường xuyên bị theo dõi bởi lực lượng an ninh Nga, và những người theo dõi này muốn gia đình ông biết rằng họ đang bị theo dõi.