11:32 23/09/2014

Mỹ và đồng minh bắt đầu không kích IS tại Syria

Diệp Vũ

"Quân đội Mỹ và lực lượng của các nước trong liên minh đã bắt đầu hành động quân sự nhằm vào những kẻ khủng bố IS ở Syria"

Một chiến binh Nhà nước Hồi giáo (trái) bên cư dân địa phương ở Raqqa, Syria, hôm 16/9 - Ảnh: Reuters.<br>
Một chiến binh Nhà nước Hồi giáo (trái) bên cư dân địa phương ở Raqqa, Syria, hôm 16/9 - Ảnh: Reuters.<br>
Lầu năm góc tuyên bố, Mỹ và các nước trong liên minh chống lại lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt đầu tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu IS ở Syria. Động thái này mở ra một mặt trận mới và phức tạp hơn nhiều trong cuộc chiến nhằm triệt hạ IS.

“Tôi có thể xác nhận rằng, quân đội Mỹ và lực lượng của các nước đối tác đã bắt đầu hành động quân sự nhằm vào những kẻ khủng bố IS ở Syria. Chúng tôi sử dụng sự kết hợp giữa máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tên lửa tấn công trên bộ Tomahawk”, hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Lầu năm góc John Kirby trong một tuyên bố.

“Vì chiến dịch không kích đang diễn ra, chúng tôi chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết vào thời điểm này”, ông Kirby phát biểu. Phát ngôn viên này cũng không nói rõ các nước nào cùng tham gia cùng Mỹ trong chiến dịch không kích chống IS ở Syria.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng, các đồng minh Arab của Mỹ có tham gia vào các cuộc không kích này, nhưng không nêu rõ vai trò hay tên của từng nước.

Chiến dịch không kích bắt đầu chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tới New York để tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc. Tại đây, ông Obama dự kiến sẽ nỗ lực kêu gọi thêm nhiều quốc gia tham gia vào liên minh nhằm triệt hạ IS.

Tướng Lloyd Austin, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, đã hạ lệnh không kích Syria theo thẩm quyền được Tổng thống Obama trao cho.

“Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc không kích vào thời điểm thích hợp”, ông Kirby nói.