14:50 04/01/2011

Năm 2010, kinh tế Singapore tăng trưởng mạnh nhất châu Á

An Huy

Đảo quốc sư tử đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 14,7% trong năm 2010, cao chưa từng có từ trước tới nay

Singapore tăng trưởng mạnh nhất châu Á trong năm 2010.
Singapore tăng trưởng mạnh nhất châu Á trong năm 2010.
Đảo quốc sư tử đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 14,7% trong năm 2010, cao chưa từng có từ trước tới nay, chủ yếu nhờ sự khởi sắc mạnh mẽ của lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Hãng tin BBC dẫn số liệu từ cơ quan thống kê Singapore cho thấy, tốc độ tăng GDP năm 2010 của Singapore đã có sự đảo chiều ngoạn mục từ chỗ suy giảm 1,3% trong năm 2009.

Kỷ lục mới này đã vượt xa kỷ lục trước đó là mức tăng trưởng 13,8% thiết lập vào năm 1970. Tuy nhiên, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhận định, tốc độ tăng trưởng của nước này sẽ giảm xuống trong năm 2011.

Riêng trong quý 4/2010, kinh tế Singapore tăng trưởng 12,5%, nhờ tốc độ tăng 28,2% trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Dịch vụ - lĩnh vực chiếm 65% nền kinh tế Singapore - tăng trưởng 8,8% trong quý vừa qua.

“Với tốc độ tăng 14,7%, Singapore là nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất tại khu vực châu Á trong năm 2010”, ông Alvin Liew, một chuyên gia kinh tế thuộc ngân hàng Standard Chartered, phát biểu trên BBC.

Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), chỉ có Qatar là có mức tăng trưởng GDP mạnh hơn Singapore trong năm qua, đạt 16%.

Năm 2009, GDP của Singapore đạt mức 191 tỷ USD, sau khi suy giảm 1,3% do ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu. Đây là nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực ngoại thương nên rất dễ chịu tác động từ những thay đổi trong nền kinh tế thế giới.