10:09 04/01/2011

Nga đạt sản lượng khai thác dầu kỷ lục

An Huy

Sản lượng khai thác dầu của Nga tăng 2,2% trong năm 2010, đạt mức kỷ lục trên 10,1 triệu thùng mỗi ngày

Nga khai thác dầu đạt kỷ lục trong năm 2010.
Nga khai thác dầu đạt kỷ lục trong năm 2010.
Sản lượng khai thác dầu của Nga tăng 2,2% trong năm 2010, đạt mức kỷ lục trên 10,1 triệu thùng mỗi ngày. Giá dầu tăng cao hơn trong năm qua đã thúc đẩy quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới này sản xuất nhiều hơn dự báo của giới phân tích.

Hãng tin Reuters cho biết, mức tăng trưởng trong sản xuất dầu thô của Nga năm 2010 đã khiến nhiều nhà phân tích ngạc nhiên. Mức dự báo tăng trưởng sản lượng dầu của nước Nga mà giới chuyên môn đưa ra hồi đầu năm 2010 chỉ là 1,1%.

Các số liệu thống kê trên được Bộ Năng lượng Nga công bố hôm 2/1. Theo đó, nước này khai thác 10,145 triệu thùng dầu mỗi ngày (tương đương khoảng 505,193 triệu tấn) trong năm ngoái, mức cao nhất kể từ khi Liên Xô cũ sụp đổ. Nước Nga đạt sản lượng khai thác 9,93 triệu thùng dầu/ngày trong năm 2009 và 9,78 triệu thùng dầu/ngày trong năm 2008.

Tháng trước, Chính phủ Nga tuyên bố họ kỳ vọng sản lượng dầu khai thác của nước này sẽ giảm xuống trong năm 2011, còn khoảng 10,12 triệu thùng mỗi ngày, tương đương với mức 504 triệu tấn dầu của cả năm. Năm 2010, Nga - nước không nằm trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) - là quốc gia duy nhất sản xuất hơn 10 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Việc giá dầu thô leo thang trở lại trong năm qua, đạt mức cao nhất trong 28 tháng ở ngưỡng gần 92 USD/thùng vào đầu năm nay, là động lực thúc đẩy hoạt động khai thác “vàng đen” ở Nga. Trong năm 2010, giá dầu thô ngọt nhẹ tại Mỹ đã tăng 15%.

Là nước có sản lượng dầu thô lớn thứ hai thế giới hiện nay, Saudi Arabia - quốc gia “anh cả” của OPEC - sản xuất 8,25 triệu thùng dầu mỗi ngày trong mấy tháng gần đây. Vào cuối năm 2008, OPEC đã yêu cầu các thành viên trong khối nghiêm ngặt tuân thủ mức hạn ngạch khai thác được phân bổ nhằm ngăn chặn sự sa sút của giá dầu.

Hoạt động xuất khẩu dầu qua hệ thống ống dẫn của Nga đạt mức 4,37 triệu thùng/ngày vào tháng 12 vừa qua, nâng mức xuất khẩu bình quân của năm 2010 lên 4,29 triệu thùng/ngày, từ mức 4,24 triệu thùng/ngày trong năm 2009 và 4,19 triệu thùng/ngày trong năm 2008.

Nhiều khả năng, xuất khẩu dầu của Nga sẽ còn tăng mạnh trong năm nay khi nước này bắt đầu hoạt động xuất dầu sang quốc gia láng giếng Trung Quốc qua hệ thống đường ống Đông Siberia kể từ ngày 1/1. Theo kế hoạch, đường ống này trước mắt sẽ vận chuyển 15 triệu tấn dầu mỗi năm (tương đương 300.000 thùng dầu mỗi ngày) từ Nga sang Trung Quốc. Giới phân tích dự báo, đường ống Đông Siberia sẽ tăng gấp đôi lượng dầu mà Nga xuất sang Trung Quốc.

Trở ngại chính đối với sự tăng trưởng sản lượng khai thác dầu của Nga là mức thuế cao đánh vào ngành này. Nguồn thu thuế từ các mỏ dầu là nguồn đóng góp chính vào ngân sách Chính phủ Nga vốn đang nỗ lực thoát khỏi tình trạng bội chi.

Sản lượng khí đốt của Nga cũng tăng mạnh trong năm 2010, với mức tăng 12%, đạt khoảng 1,78 tỷ mét khối mỗi ngày. Tuy nhiên, mức sản lượng này vẫn đứng sau nước Mỹ - quốc gia hiện đi đầu thế giới về khai thác khí tự nhiên, với mức sản lượng 2 tỷ mét khối mỗi này. Năm 2009 là năm đầu tiên kể từ năm 2001, nước Mỹ giành mất ngôi vị nước sản xuất nhiều khí đốt nhất thế giới.