20:19 09/05/2016

Nga “khoe” vũ khí trong lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

Bình Minh

“Lễ kỷ niệm này đã trở thành một biểu tượng cho sự gần gũi giữa nước Nga và nhân dân của mình", Putin nói

Binh sỹ Nga trong lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ ngày 9/5 - Ảnh: Reuters.<br>
Binh sỹ Nga trong lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ ngày 9/5 - Ảnh: Reuters.<br>
Hệ thống phòng thủ tên lửa loại được dùng để bảo vệ căn cứ của Nga ở Syria đã xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm 71 năm chiến thắng phát xít diễn ra ngày 9/5 tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow. Một số chiến đấu cơ Nga từng làm nhiệm vụ ở Syria cũng xuất hiện trong buổi lễ này.

Sự kiện duyệt binh kỷ niệm chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh Thế giới thứ hai được Nga tổ chức hàng năm.

Theo hãng tin Reuters, buổi lễ năm nay diễn ra trong ánh nắng vàng rực rỡ của mùa hè Moscow, với Tổng thống Vladimir Putin đứng trên một lễ đài xung quanh là các cựu chiến binh Nga ngực đầy huy chương và cài hoa hồng đỏ.

Hàng nghìn binh sỹ Nga chia thành từng khối theo lực lượng lần lượt bước qua lễ đài trong tiếng nhạc hùng tráng.

Đối với Moscow, lễ duyệt binh mừng chiến thắng phát xít hàng năm là dịp để thúc giục tinh thần yêu nước, củng cố hình ảnh của nước Nga trên trường quốc tế, tạo ảnh hưởng về địa chính trị, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một quân đội mạnh để bảo vệ biên giới đất nước.

“Lễ kỷ niệm này đã trở thành một biểu tượng cho sự gần gũi giữa nước Nga và nhân dân của mình. Và bên trong một tinh thần đoàn kết và trung thành như vậy đối với đất mẹ chính là sức mạnh, niềm tin và phẩm giá của chúng ta”, Putin phát biểu trong buổi lễ.

Không chỉ có vậy, điện Kremlin còn xem lễ kỷ niệm thường niên này là một dịp để “khoe” chương trình hiện đại hóa quân đội trị giá nhiều tỷ USD đã và đang thay đổi bộ mặt quân đội Nga như thế nào, thông qua các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự mới được trình diễn.

Trong khi đó, một số chính trị gia ở các nước Liên Xô cũ hoặc các nước vệ tinh của Liên Xô cũ xem cuộc duyệt binh là một hành động phô trương lực lượng “chướng mắt” của một nước Nga đang trỗi dậy. Họ gọi hành động này là một mối đe dọa đối với an ninh của châu Âu.

Nga phủ nhận những cáo buộc này, cho rằng nhận định như vậy là vô căn cứ.

Trong lễ duyệt binh năm nay xuất hiện hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 mà Nga triển khai ở Syria để bảo vệ căn cứ không quân của mình ở quốc gia Trung Đông này. Ngoài ra, còn có hệ thống di động phóng tên lửa xuyên lục địa Yars mới nhất của Nga tham gia trình diễn.

Trên bầu trời Quảng trường Đỏ, máy bay quân sự biểu diễn tạo khói theo màu quốc kỳ của Nga.

Trong bài phát biểu, Putin chủ yếu tập trung vào tầm quan trọng của chiến thắng phát xít. Tuy nhiên, ông cũng nói đến sự cần thiết phải chống lại chủ nghĩa khủng bố toàn cầu và hợp tác với các quốc gia khác để làm công việc này.

“Chủ nghĩa khủng bố đã trở thành một nguy cơ toàn cầu mà chúng ta cần đánh bại. Nga sẵn sàng hợp tác nỗ lực cùng với các chính phủ khác để thành lập một hệ thống an ninh quốc tệ hiện đại không bè phái”, ông chủ điện Kremlin nói.