12:27 14/01/2009

Nga liên tục hạ giá đồng Rúp

Thu Trà

Ngân hàng Trung ương Nga đã tiếp tục giảm giá đồng Rúp, mở rộng biên độ giao dịch của đồng tiền này đối với Euro và USD

Ngày 12/1, Ngân hàng Trung ương Nga đã tiếp tục giảm giá đồng Rúp, mở rộng biên độ giao dịch của đồng tiền này đối với Euro và USD, do ảnh hưởng của giá dầu thấp,  và nguy cơ suy thoái kinh tế.

Đây là lần phá giá đồng Rúp thứ 2 trong năm 2009 và lần thứ 14 trong vòng 2 tháng (kể từ tháng 11/2008). Đồng Rúp đã mất giá gần 3% trong 2 ngày giao dịch đầu tiên của năm 2009, sau khi giảm giá khoảng 16% trong năm 2008.

Trong khi đó, đồng USD đã tăng lên mức trên 31 Rúp/USD, mức cao nhất trong gần 6 năm qua, trong khi đồng Euro cũng leo lên mức cao kỷ lục 42 Rúp/Euro vào cuối tháng 12/2008.

Trong thời gian qua, Ngân hàng Trung ương Nga đã sử dụng lượng ngoại tệ dự trữ khổng lồ để mua đồng Rúp nhằm ngăn chặn một sự giảm giá mạnh và giới phân tích dự đoán đồng tiền này sẽ tiếp tục giảm giá trong những tuần tới.

Mới đây, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã lên tiếng chỉ trích chính phủ nước này quá chậm trong việc triển khai gói kế hoạch trị giá hơn 200 tỷ USD nhằm cứu trợ nền kinh tế trong nước và các thị trường tài chính.