09:31 08/08/2010

Nghề môi giới hôn nhân hái ra tiền ở Mỹ

An Huy

Trong bối cảnh kinh tế ảm đạm, nhiều người Mỹ vẫn chịu chi số tiền thậm chí lên tới cả triệu USD để tìm ý trung nhân

Nhiều người Mỹ chi cả triệu USD để tìm ý trung nhân.
Nhiều người Mỹ chi cả triệu USD để tìm ý trung nhân.
Trong bối cảnh kinh tế ảm đạm, nhiều người Mỹ vẫn chịu chi số tiền thậm chí lên tới cả triệu USD để tìm ý trung nhân. Các công ty môi giới hôn nhân cao cấp ở nước này cho biết, công việc làm ăn của họ đang phất như diều gặp gió.

Theo tờ Time, mức phí để được tìm một “người phụ nữ/đàn ông trong mơ” mà công ty Janis Spindel có trụ sở ở New York áp dụng cho khách hàng là từ 50.000-500.000 USD mỗi năm. Tuy nhiên, số khách hàng của công ty đã tăng 41% trong năm 2009 và từ đầu năm 2010 tới nay đã tăng 46%.

Trong khi đó, với mức phí thành viên tối thiểu là 5.500 USD/năm, công ty Premier Match, cũng có trụ sở ở new York, đạt doanh thu 1,5 triệu USD trong năm ngoái, tăng 30% so với năm trước đó. Chủ công ty này, bà Christie Nightingale cho hay, hoạt động kinh doanh của bà chưa biết thế nào là suy thoái.

Vậy đâu là những đối tượng chịu chi những số tiền lớn đến thế với mục đích tìm bạn đời? Anh James, một giám đốc quản lý tài sản tư nhân 48 tuổi tại một ngân hàng đầu tư tại New York cho biết, anh cảm thấy mệt mỏi với những vụ hẹn hò kể từ sau khi anh ly dị vợ vào năm 2005.

Theo anh James, anh không cảm thấy tâm đầu ý hợp với bất kỳ một phụ nữ nào mà gia đình hay bạn bè giới thiệu, nên rốt cục các cuộc hẹn chỉ đem đến sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Thế rồi anh tìm đến với công ty môi giới hôn nhân Kelleher International có trụ sở ở San Francisco. Trong số khách hàng của công ty này có cả các ngôi sao bóng rổ, người nổi tiếng, đạo diễn Hollywood, các tỷ phú trong giới tài chính…

Bà Amber Kelleher-Andrews, người đồng sáng lập Kelleher cho hay, những khách hàng giàu có và nổi tiếng của công ty không muốn bị làm mối với những đối tượng có mục đích “đào mỏ”. “Họ quá bận để tự tìm cho mình một tình yêu. Các công ty môi giới hôn nhân có thể giúp họ tìm đúng đối tượng”, bà Kelleher-Andrews nói về khách hàng của mình.

Để được người sáng lập công ty này là ông Jill Kelleher đích thân đứng ra chọn đối tượng, khách hàng phải chi số tiền không hề nhỏ. Bà Kelleher-Andrews cho biết, mới đây, một khách hàng nam đã trực tiếp gọi điện và nhất mực đòi ông Jill làm mối. “Khách hàng đó nói rằng, số tiền 100.000 USD mà ông ấy phải chi để tìm một người phụ nữ phù hợp chẳng thấm vào đâu so với số tiền 4 triệu USD ông đã mất vì vụ ly dị với người vợ cũ”, bà Kelleher-Andrews tiết lộ.

Để thu hút đối tượng khách hàng cao cấp, các công ty môi giới hôn nhân đua nhau quảng cáo về thế mạnh riêng. Bà Barbie Adler, Giám đốc công ty Selective Search, một người từng làm về tuyển dụng trước khi nhảy sang lĩnh vực môi giới tình cảm ở Chicago 10 năm trước, cho biết: “Kinh nghiệm của tôi là phải xem hồ sơ tuyển dụng của một khách hàng thì mới có thể tìm cho họ đúng đối tượng”. Trên thực tế, khách hàng sẵn sàng bỏ ra số tiền tối thiểu 15.000 USD để được bà Adler làm mối.

Nhiều công ty môi giới khác có cách làm khoa học hơn. Công ty Seventy Thirty của Anh, áp dụng mức phí tối thiểu 15.000 USD, thành lập hẳn một đội ngũ gồm các nhà tâm lý học để xác định khách hàng nào hợp với đối tượng nào. “Các chuyên gia tâm lý biết cách đọc ý nghĩ của người khác”, chủ công ty này, bà Trudy Hill, cho biết.

Tuy nhiên, cũng giống như ở bất kỳ ngành dịch vụ nào khác, lĩnh vực môi giới hôn nhân cao cấp cũng có một tỷ lệ nhất định những khách hàng không được thỏa mãn. “Áp lực buộc mối quan hệ phải xứng tầm với số tiền mà người trong cuộc đã phải bỏ ra là rất lớn”, bà Barbara Feld, chuyên gia về liệu pháp tâm lý tại công ty Park Avenue Relationship Consultants ở New York nhận xét.

Năm ngoái, cơ quan chức năng Mỹ đã nhận được 2.519 đơn khiếu nại từ khách hàng của dịch vụ môi giới hôn nhân, tăng 4% so với năm trước đó, đưa dịch vụ mối lái vào một trong 100 lĩnh vực bị người tiêu dùng Mỹ phàn nàn nhiều nhất. Có khách hàng nữ kiện vì đã chi hàng ngàn USD nhưng rốt cục bị làm mối với một người đã có vợ.

Một vấn đề nữa mà các khách hàng của dịch vụ môi giới hôn nhân cao cấp không hài lòng chính là khả năng kiếm tiền của đối tượng mà họ được giới thiệu. Theo bà Nightingale, Giám đốc công ty Premier Match, nhiều khách hàng nam không nhất thiết tìm kiếm một bạn gái kiếm nhiều tiền hơn anh ta, nhưng cũng có một số trường hợp khách hàng nam muốn tiếp cận với đối tượng nữ thu nhập cao. Phụ nữ biết rõ điều này và muốn tránh phải hẹn hò với những người đàn ông như vậy. Đó là lý do vì sao khách hàng nữ thường muốn hẹn gặp những người có thu nhập ít nhất là tương đương.

Mỗi công ty môi giới tình cảm có một cơ sở dữ liệu gồm những khách hàng không trả phí. Khi một khách hàng trả phí hàng ngàn USD được làm mối với một đối tượng không phải trả phí cho công ty môi giới, người không mất tiền có thể chịu áp lực gác những kỳ vọng về cảm xúc của họ sang bên. Theo bà Feld, trong một mối quan hệ như vậy, người trả phí rốt cục sẽ nắm quyền kiểm soát. “Tiền là vấn đề khó nói nhất của các cặp đôi”, bà Feld cho biết.