10:26 26/09/2008

Nghị viện châu Âu kêu gọi EU tăng ODA

N.Hạnh

18 trong 27 quốc gia thành viên EU đã không tăng ODA trong giai đoạn 2006-2007

Nghị viện châu Âu (EP) đã kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tăng ngân sách dành cho viện trợ phát triển chính thức (ODA), nhằm đạt mục tiêu đã cam kết là 0,56% tổng thu nhập quốc dân (GNI) của khối vào năm 2010.

Báo cáo của EP do Hà Lan soạn thảo cho thấy, 18 trong 27 quốc gia thành viên EU đã không tăng ODA trong giai đoạn 2006-2007, và ngân sách dành cho ODA của một số nước như Anh, Pháp và Bỉ thậm chí đã giảm hơn 10% thời gian này, chỉ có Đan Mạch, Ailen, Lúcxămbua, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Hà Lan là có thể đạt mục tiêu ODA của họ vào năm 2010.

EP cho rằng các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ, trong đó có mục tiêu giảm số người nghèo trên thế giới vào năm 2015, có thể sẽ không đạt được, trừ khi các nước thành viên EU tăng ngân sách cho ODA.

ODA của EU đã giảm từ 47,7 tỷ Euro (tương đương 70,1 tỷ USD và chiếm 0,41% tổng GNI của EU) năm 2006, xuống còn 46,1 tỷ Euro, (0,38% GNI) năm 2007.