09:01 12/01/2016

Người trúng “siêu xổ số” 1,4 tỷ USD của Mỹ phải đóng thuế gì?

Diệp Vũ

Mức giải 1,4 tỷ USD của Powerball năm nay phá vỡ mọi kỷ lục

Hiệp hội Xổ số Liên bang Mỹ cho biết, xác suất trúng thưởng Powerball chỉ là 1/292,2 triệu - Ảnh: AP.<br>
Hiệp hội Xổ số Liên bang Mỹ cho biết, xác suất trúng thưởng Powerball chỉ là 1/292,2 triệu - Ảnh: AP.<br>
Do vẫn chưa có người trúng thưởng, giá trị giải thưởng của “siêu xổ số” Powerball của Mỹ hiện đã lên tới mức 1,4 tỷ USD. Tuy nhiên, theo trang CNBC, với hàng loạt loại thuế phải đóng, người trúng giải thưởng này sẽ chỉ nhận được số tiền thấp hơn nhiều.

Hiệp hội Xổ số Liên bang Mỹ cho biết, xác suất trúng thưởng Powerball chỉ là 1/292,2 triệu. Ngoài ra, có thể có nhiều người cùng trúng giải, nên số tiền thưởng hoàn toàn có thể bị chia nhỏ.

Tiếp đó, có rất nhiều loại thuế chờ người trúng thưởng.

Người trúng chỉ được nhận đủ 1,4 tỷ USD nếu họ chấp nhận chia nhỏ giải thưởng này làm 30 phần và nhận trong vòng 29 năm. Nếu muốn nhận luôn một lần, số tiền thưởng sẽ giảm 38%, còn 868 triệu USD.

Loại thuế đầu tiên mà người trúng thưởng phải đóng là thuế liên bang. Theo giới chuyên gia, người trúng Powerball sẽ phải đóng mức thuế thu nhập liên bang cao nhất là 39,6%.

Trong đó, Chính phủ Mỹ sẽ tự động thu ngay 25% giá trị của những giải thưởng lớn như vậy nếu người trúng là một công dân Mỹ hoặc người cư trú có mã số an sinh xã hội. Nếu người trúng Powerball chọn cách nhận giải một lần, thì chính sách thuế này của Chính phủ Mỹ khiến giá trị giải thưởng của họ giảm mất 217 triệu USD.

Người cư trú không có mã số an sinh xã hội sẽ bị thu 28% giá trị giải thưởng. Tỷ lệ này đối với người nước ngoài là 30%.

Tiếp đó, người trúng sẽ phải nộp số thuế liên bang 14,6% còn lại vào thời điểm đóng thuế là tháng 4/2017. Số tiền thuế này xấp xỉ 126,7 triệu USD.

Sau khi đóng thuế liên bang, số tiền còn lại là 524,3 triệu USD.

Tiếp đó, người trúng sẽ phải đóng thuế tiểu bang và thuế địa phương, tùy thuộc vào việc họ sống ở đâu và mua vé số trung thưởng ở đâu. Các loại thuế này có thể khiến khoản tiền thưởng hao đi thêm 15%, tức là khoảng 130 triệu USD.

Cuối cùng, số tiền mà người trúng thưởng mang về nhà sẽ còn khoảng 349 triệu USD, nếu họ chọn cách lĩnh thưởng một lần.

Xổ số Powerball do Hiệp hội Xổ số liên bang Mỹ điều hành. Mức giải 1,4 tỷ USD của Powerball năm nay phá vỡ mọi kỷ lục của chính giải này trước đây, và cũng được cho là giải xổ số lớn nhất thế giới.

Người dân Mỹ những ngày này xếp hàng dài mua vé số Powerball với hy vọng sẽ trúng thưởng. Theo dự kiến, đợt quay số tiếp theo của giải này sẽ diễn ra vào ngày 13/1.