08:33 13/06/2008

Nguồn cung dầu ngày càng hạn hẹp

Trung Việt

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mới đây đã giảm mức dự báo về sản lượng dầu mỏ năm 2008 của các nước ngoài OPEC

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mới đây đã giảm mức dự báo về sản lượng dầu mỏ năm 2008 của các nước ngoài Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Theo đó, sản lượng dầu của các nước này từ 680.000 thùng/ngày xuống còn 460.000 thùng/ngày. Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cũng hạ dự báo này xuống còn 310.000 thùng/ngày, giảm gần một nửa so với dự báo trước là 600.000 thùng.

Giới phân tích cho rằng, những năm gần đây, cả hai cơ quan năng lượng nói trên đều đã phóng đại mức tăng sản lượng của các nước ngoài OPEC, bất chấp chi phí khai thác ngày càng tăng và những trở ngại về địa chính trị.

Thực tế cho thấy, tình hình khai thác và triển khai các dự án dầu mỏ tại các nước ngoài OPEC diễn ra chậm chạp.

Tại Nga, một dự án liên doanh giữa tập đoàn dầu khí Lukoil và hãng ConocoPhillips có trụ sở ở Mỹ để sản xuất 160.000 thùng/ngày, đã nhiều lần bị hoãn. Sản lượng từ giếng dầu lớn ngoài khơi Cantarell của Mexico 4 tháng đầu năm nay cũng đã giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.