17:10 01/09/2017

Nhật Bản diễn tập chống động đất, tên lửa trên toàn quốc

Thăng Điệp

Ngoài động đất, những người tham gia cuộc diễn tập diễn ra trên toàn nước Nhật năm nay còn bị ám ảnh bởi nguy cơ tên lửa từ Triều Tiên

Người dân một thị trấn ở Hokkaido, Nhật Bản, diễn tập phòng chống động đất, tên lửa ngày 1/9 - Ảnh: Reuters.<br>
Người dân một thị trấn ở Hokkaido, Nhật Bản, diễn tập phòng chống động đất, tên lửa ngày 1/9 - Ảnh: Reuters.<br>
Nhật Bản ngày 1/9 đã tiến hành cuộc diễn tập thường niên về phòng chống thảm họa. Khác với mọi năm, những người tham gia cuộc diễn tập diễn ra trên toàn nước Nhật năm nay còn bị ám ảnh bởi nguy cơ tên lửa từ Triều Tiên, thay vì chỉ nghĩ về khả năng xảy ra động đất và sóng thần - hãng tin Reuters cho biết.

Nhật Bản là một trong những quốc gia hứng chịu thảm họa động đất nhiều nhất trên thế giới. Vào ngày 1/9/1923, trận động đất Kanto đã cướp đi mạng sống của ít nhất 100.000 người và phá hủy thành phố Tokyo. Về sau, cứ vào ngày 1/9 hàng năm, Nhật Bản lại tổ chức diễn tập phòng chống thảm họa trên toàn quốc.

Trong cuộc diễn tập năm nay, trực thăng quân sự bay trên bầu trời Tokyo và nhà chức trách đặt ra bối cảnh là một trận động đất mạnh 7,3 độ richter ngay bên dưới lòng thành phố.

“Để cứu thêm được dù chỉ một mạng người, chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm ứng phó với các dạng thảm họa khác nhau và đưa ra một kế hoạch phòng ngừa thảm họa kỹ lưỡng dựa trên các yếu tố tự thân vận động, sự hỗ trợ của dân chúng, và hợp tác”, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói sau khi tham gia vào cuộc diễn tập.

Các thị trấn ở phía Bắc Nhật Bản xem cuộc diễn tập là cơ hội để nhắc nhở người dân về những việc cần làm, không chỉ khi xảy ra thiên tai, mà cả trong trường hợp Triều Tiên phóng tên lửa bay qua.

Vào hôm thứ Ba tuần này, Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo bay qua phía Bắc của Nhật Bản, khiến Chính phủ nước này phải gửi tin nhắn cảnh báo khẩn cấp đến toàn dân.

Tiếng còi báo động đã vang lên vào ngày thứ Sáu tại những thị trấn như Takikawa thuộc đảo cực Bắc Nhật Bản Hokkaido khi cuộc diễn tập được thực hiện. Người dân ẩn náu trong các tòa nhà vững chắc hoặc dưới lòng đất như khuyến cáo của Chính phủ.

“Đã có tên lửa được phóng qua đây thật từ trước cuộc diễn tập. Nên ngày hôm nay mọi người đều tham gia với tinh thần khẩn cấp”, một cư dân ở Takikawa nói.

Chính phủ Nhật cho rằng khả năng xảy ra một trận động đất mạnh 7 độ richter ở Tokyo trong vòng 30 năm tới là 70%.

Gần đây nhất, vào tháng 3/2011, một trận động đất mạnh 9 độ richter đã xảy ra ở bờ biển phía Đông Bắc của Nhật, kéo theo thảm họa sóng thần, khiến khoảng 20.000 người thiệt mạng và gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất từ vụ Chernobyn.