18:31 05/08/2014

Nhật Bản lo hoạt động quân sự của Trung Quốc

Tâm Anh

Những nội dung đáng chú ý trong Sách Trắng 2014 của Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.<br>
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.<br>
Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm nay (5/8) cho biết, nước này cảm thấy bị đe dọa trong bối cảnh Triều Tiên đẩy mạnh phát triển tên lửa, còn Trung Quốc và Nga tăng cường các hoạt động quân sự trong khu vực.

Theo Reuters, Sách Trắng hàng năm của Bộ Quốc phòng Nhật Bản năm nay được đưa ra sau khi Triều Tiên tiến hành một loạt vụ thử tên lửa thách thức lệnh cấm của Liên hiệp quốc và Nhật Bản nhiều lần trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 phải huy động chiến đấu cơ, do số lần máy bay Trung Quốc, Nga bay sát không phận Nhật Bản tăng lên.

"Với xu hướng hiện đại hóa và củng cố quân đội cùng hoạt động quân sự ngày càng mạnh mẽ hơn của các nước láng giềng đang trở nên nổi bật, các thách thức an ninh và các nhân tố gây bất ổn cho Nhật Bản cùng phần còn lại ở châu Á-Thái Bình Dương ngày càng trở nên nghiêm trọng", Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết trong Sách Trắng.

Cũng trong cuốn Sách Trắng này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản bày tỏ lo ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Cụ thể, Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản mô tả hành động của Trung Quốc trong các tranh chấp hàng hải với các quốc gia khác là "độc đoán", đồng thời kêu gọi Trung Quốc tôn trọng những quy tắc quốc tế.

Tháng 11/2013, Trung Quốc đơn phương tuyên bố xác lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên một khu vực rộng lớn của biển Hoa Đông, bao trùm lên cả quần đảo tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư, đồng thời còn ra cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp phòng vệ khẩn cấp đối với những máy bay không chịu thông báo thông tin nhận diện.

"Đây là những biện pháp cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn tới sự đơn phương thay đổi hiện trạng trên biển Hoa Đông, làm leo thang căng thẳng và dẫn tới những diễn biến khó lường. Chúng tôi vô cùng quan ngại về vấn đề này", Bộ Quốc phòng Nhật Bản nêu rõ.

Sách Trắng cũng đặc biệt lưu ý vấn đề ngân sách quốc phòng của Trung Quốc. Theo đó, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần trong một thập kỷ qua lên tới con số 808 tỷ Nhân dân tệ, trong khi chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản trong cùng giai đoạn đã giảm 1,9% xuống còn có 4.780 tỷ Yên (tương đương với 47 tỷ USD).

Nhật Bản và Mỹ dự định sẽ sửa đổi một số quy định hợp tác vào cuối năm nay, nhằm ứng phó tốt hơn đối với môi trường an ninh đang thay đổi, cũng như phản ứng tốt hơn những đe dọa trong các lĩnh vực như vũ trụ, không gian mạng, theo Reuters.