08:31 18/07/2012

Nhật bán “sứ quán” Triều Tiên để xiết nợ

Hoài An

Tổng hội người Triều Tiên được xem như là đại sứ quán không chính thức của CHDCND Triều Tiên tại xứ sở mặt trời mọc

Cờ Triều Tiên bên ngoài trụ sở "đại sứ quán không chính thức" của nước này tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: Getty.
Cờ Triều Tiên bên ngoài trụ sở "đại sứ quán không chính thức" của nước này tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: Getty.
Hôm qua (17/7), Cơ quan Xử lý nợ của Nhật Bản (RCC) cho biết, tòa án Tokyo đã quyết định bán đấu giá trụ sở của Tổng hội người Triều Tiên tại Nhật Bản để giúp RCC thu hồi khoản nợ 62,7 tỷ Yên.

Tổng hội người Triều Tiên tại Nhật Bản được xem như là đại sứ quán không chính thức của CHDCND Triều Tiên tại xứ sở mặt trời mọc, do hai bên hiện không duy trì quan hệ ngoại giao. RCC cho biết, tòa án sẽ định giá số tài sản của tổng hội trên tại trụ sở chính ở quận Chiyoda (Tokyo) và tiến hành đấu thầu.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên, Tổng hội người Triều Tiên tại Nhật Bản lâm vòng lao lý vì nợ nần. Tháng 6/2007, tòa án Tokyo cũng mở đường cho các nhà chức trách tịch biên đại sứ quán Triều Tiên không chính thức này để trừ nợ, đồng thời bác bỏ cáo buộc của tổng hội về tòa án có thành kiến.

Nhà chức trách Nhật cũng đã không ít lần lục soát văn phòng của Tổng hội người Triều Tiên tại Nhật Bản vì nghi ngờ tổ chức này xuất hàng trái phép sang CHDCND Triều Tiên và tham gia các vụ bắt cóc. Cuối tháng 2 vừa qua, cảnh sát Nhật đã xông vào các văn phòng của một tổ chức ở Tokyo là chi nhánh của tổng hội.

Cuộc lục soát diễn ra sau khi các công tố viên Nhật Bản ra phán quyết Lee Soon-Gi, 49 tuổi, phạm tội xuất khẩu trái phép 100 máy tính cá nhân cũ sang Triều Tiên qua đường Trung Quốc năm 2009. Nhật Bản không cho phép xuất khẩu các mặt hàng xa xỉ, trong đó bao gồm các máy tính, sang CHDCND Triều Tiên.

Tổng hội người Triều Tiên tại Nhật Bản, viết tắt là Chongryon, là cơ quan đại diện cho những người Triều Tiên trung thành với Bình Nhưỡng đang sống ở Nhật Bản. Theo các số liệu năm 2007, 10% trong số những người Triều Tiên di trú hoặc bị ép sang Nhật trong thời kỳ 1910 - 1945 là hội viên của Chongryon.