10:10 07/09/2011

Những công việc “dễ chết” nhất ở Mỹ

Hồng Ngọc

Có nhiều lý do khiến người lao động bị rơi vào tình trạng nguy hiểm tới tính mạng trong lúc đang thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao

Năm 2010, nước Mỹ có 4.547 người lao động tử vong trong lúc làm việc, gần bằng mức năm 2009 - Ảnh: CNBC.
Năm 2010, nước Mỹ có 4.547 người lao động tử vong trong lúc làm việc, gần bằng mức năm 2009 - Ảnh: CNBC.
Theo thống kê sơ bộ của cơ quan thống kê lao động Mỹ, năm 2010 đã có 4.547 ca người lao động tử vong trong lúc làm việc, gần tương tự như mức năm 2009 (4.551 người). Năm 2008, con số này là 5.214 người.

Có nhiều lý do khiến người lao động bị rơi vào tình trạng nguy hiểm tới tính mạng trong lúc đang thực hiện công việc, hay nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tình huống thực hiện công việc quá nguy hiểm hoặc do môi trường làm việc chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro.

Công nhân ngành khai khoáng là một những nhóm đối tượng chịu rủi ro về tính mạng cao nhất. Môi trường làm việc dưới lòng đất đầy nguy hiểm và khả năng thoát thân khi xảy ra biến cố là lý do chính khiến những người làm việc trong ngành này luôn thường trực nỗi lo mất an toàn.

Dưới đây là những ngành nghề có tỷ lệ rủi ro về người nhiều nhất, theo xếp hạng của hãng tin CNBC.

10. Lái xe, nhân viên kinh doanh, lái xe tải

Những công việc “dễ chết” nhất ở Mỹ - Ảnh 1

Tỷ lệ người thiệt mạng: 21,8/ 100.000 người
Tổng số người thiệt mạng: 683 người
Lương trung bình năm: 40.410 USD

9. Nhân viên lao công, công nhân vệ sinh

Những công việc “dễ chết” nhất ở Mỹ - Ảnh 2

Tỷ lệ người thiệt mạng: 29,8/ 100.000 người
Tổng số người thiệt mạng: 26 người
Lương trung bình năm: 34.310 USD

8. Thợ lợp mái nhà

Những công việc “dễ chết” nhất ở Mỹ - Ảnh 3

Tỷ lệ người thiệt mạng: 32,4/ 100.000 người
Tổng số người thiệt mạng: 57 người
Lương trung bình năm: 37.880 USD

7. Thợ điều khiển máy móc khai khoáng

Những công việc “dễ chết” nhất ở Mỹ - Ảnh 4

Tỷ lệ người thiệt mạng: 38,7/ 100.000 người
Tổng số người thiệt mạng: 23 người
Lương trung bình năm: 44.010 USD

6. Thợ khai thác mỏ, hầm lò

Những công việc “dễ chết” nhất ở Mỹ - Ảnh 5

Tỷ lệ người thiệt mạng: 38,9/ 100.000 người
Tổng số người thiệt mạng: 43 người
Lương trung bình năm: 43.240 USD

5. Nông dân (trồng trọt và chăn nuôi)

Những công việc “dễ chết” nhất ở Mỹ - Ảnh 6

Tỷ lệ người thiệt mạng: 41,4/ 100.000 người
Tổng số người thiệt mạng: 300 người
Lương trung bình năm: 42.710 USD

4. Công nhân giám sát đa lĩnh vực

Những công việc “dễ chết” nhất ở Mỹ - Ảnh 7

Tỷ lệ người thiệt mạng: 64,2/ 100.000 người
Tổng số người thiệt mạng: 26 người
Lương trung bình năm: 43.870 USD

3. Phi công, thợ sửa chữa máy bay

Những công việc “dễ chết” nhất ở Mỹ - Ảnh 8

Tỷ lệ người thiệt mạng: 70,6/ 100.000 người
Tổng số người thiệt mạng: 78 người
Lương trung bình năm: 115.300 USD

2. Công nhân khai thác gỗ

Những công việc “dễ chết” nhất ở Mỹ - Ảnh 9

Tỷ lệ người thiệt mạng: 91,9/ 100.000 người
Tổng số người thiệt mạng: 59 người
Lương trung bình năm: 34.510 USD

1. Công nhân khai thác thủy hải sản

Những công việc “dễ chết” nhất ở Mỹ - Ảnh 10

Tỷ lệ người thiệt mạng: 116/ 100.000 người
Tổng số người thiệt mạng: 29 người
Lương trung bình năm: 27.880 USD