15:13 12/11/2012

OECD: “Năm 2016, kinh tế Trung Quốc vượt Mỹ”

Hồng Ngọc

Và đến năm 2060, GDP của Trung Quốc sẽ chiếm 28% tổng GDP toàn cầu

Trước đó, vào năm 2011, Ngân hàng Thế giới cũng đã đưa ra một dự báo cho
 rằng, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ về kinh tế trong vòng 20 năm tới.
Trước đó, vào năm 2011, Ngân hàng Thế giới cũng đã đưa ra một dự báo cho rằng, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ về kinh tế trong vòng 20 năm tới.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) trụ sở tại Paris mới đây đã nhận định, 4 năm nữa, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo bản báo cáo của OECD về triển vọng của hơn 40 nền kinh tế lớn trên thế giới cho đến năm 2060, kinh tế Trung Quốc sẽ vượt mặt Mỹ trong năm 2016. Và đến năm 2060, GDP của Trung Quốc sẽ chiếm 28% GDP toàn cầu.

Tuy nhiên, nhà phân tích John Ross thuộc trường Đại học Giao thông Thượng Hải, cho rằng, còn phải mất thêm nhiều thời gian hơn, thì Trung Quốc mới trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo ông, phải mất 5 – 7 năm nữa.

Trước đó, vào năm 2011, Ngân hàng Thế giới cũng đã đưa ra một dự báo cho rằng, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ về kinh tế trong vòng 20 năm tới, nếu quốc gia châu Á tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng hằng năm là 8%.

Cùng với Trung Quốc, nền kinh tế Ấn Độ được dự báo cũng tăng trưởng mạnh trong những năm tới. Tổng sản phẩm quốc nội của Ấn Độ sẽ chiếm 18% GDP toàn cầu vào năm 2060, nội dung trong bản báo cáo trên có viết.

Cũng theo báo cáo, trước năm 2025, tổng GDP của Trung Quốc và Ấn Độ sẽ lớn hơn cả tổng GDP của Anh, Canada,  Đức, Mỹ, Nhật, Pháp và Italy gộp lại.

Báo cáo còn cho hay, trong 50 năm tới, GDP toàn cầu tăng 3%/năm, nhưng có khác biệt lớn giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ. “Cán cân quyền lực kinh tế sẽ thay đổi lớn trong tương lai”, chuyên gia Asa Johanson của OECD nói.