11:41 22/09/2016

Ông chủ Facebook hứa tặng 3 tỷ USD giúp chống bệnh tật

Thăng Điệp

“Đây là một mục tiêu lớn và khi mới bắt đầu, chúng tôi thấy đây là một công việc táo bạo”, Zuckerberg nói về sáng kiến 3 tỷ USD

Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg (phải) và vợ Priscilla Chan - Ảnh: Getty/Bloomberg.<br>
Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg (phải) và vợ Priscilla Chan - Ảnh: Getty/Bloomberg.<br>
Nhà sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan vừa đưa ra lời hứa dành hơn 3 tỷ USD trong vòng một thập kỷ tới để giúp thế giới tìm ra các phương thuốc trị bệnh.

“Liệu chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực để tìm ra phương thuốc điều trị, ngăn ngừa hoặc quản lý tất cả các loại bệnh trong cuộc đời con cháu của chúng ta?” hãng tin Bloomberg dẫn lời Chan phát biểu tại một sự kiện ngày 21/9 ở San Francisco. Sự kiện này được vợ chồng Chan-Zuckerberg tổ chức để công bố sáng kiến mang tên Chan Zuckerberg Innitiative của họ.

“Mark và tôi tin rằng điều này là có thể”, Chan nói.

Chan, một bác sỹ nhi khoa, rơi nước mắt khi nói về việc cô đã phải nói với nhiều người làm cha mẹ rằng đứa con của họ không thể khỏi bệnh hoặc mắc những căn bệnh nan y như bạch cầu.

Chan và Zuckerberg dự định sẽ làm việc với các nhà khoa học, bác sỹ, kỹ sư và các trường đại học để đạt được mục tiêu của họ, một phần thông qua xây dựng các công cụ và công nghệ để phục vụ cho việc chữa bệnh. Chương trình này sẽ được giám sát bởi Cori Bargmann, nhà thần kinh học tại Đại học Rockefeller ở New York.

“Đây là một mục tiêu lớn và khi mới bắt đầu, chúng tôi thấy đây là một công việc táo bạo”, Zuckerberg nói. “Nhưng khi đã vào việc rồi, một trong những điều đầu tiên khiến tôi chú ý chính là việc thuốc chữa bệnh mới chỉ trở thành một bộ môn khoa học hiện đại khoảng hơn 1 thế kỷ nay”.

Sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia, vợ chồng Chan và Zuckerberg tin rằng họ có thể đạt được mục tiêu đề ra.

Khoản đầu tư đầu tiên trong sáng kiến trên sẽ là 600 triệu USD rót cho một trung tâm nghiên cứu có tên Biohub trong vòng 10 năm. Tại trung tâm này, các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau sẽ cùng làm việc để giải quyết nhiều vấn đề khoa học. Biohub cũng sẽ hợp tác với các trường đại học hàng đầu của Mỹ như Đại học Stanford, Đại học California ở San Francisco và UC Berkeley.

Sau khi sinh con gái đầu lòng, Zuckerberg và Chan đã cam kết hiến tặng 99% tài sản cho hoạt động từ thiện trong phần còn lại của cuộc đời, với mục tiêu là các hoạt động thúc đẩy bình đẳng và chữa bệnh.

Khi được đưa ra vào tháng 12 năm ngoái, lời hứa này có trị giá khoảng 45 tỷ USD. Kể từ đó đến nay, giá cổ phiếu của Facebook đã tăng thêm 20%.

Nhà sáng lập hãng phần mềm Microsoft Bill Gates, người giàu nhất thế giới và là một nhà hoạt động từ thiện nổi tiếng, cũng đã xuất hiện tại sự kiện do vợ chồng Chan-Zuckerberg tổ chức ngày 21/9 để ủng hộ sáng kiến từ thiện của họ.

Gates đã tài trợ hơn 30 tỷ USD cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation do vợ chồng ông sáng lập và điều hành. Quỹ này có các hoạt động chống đói nghèo và bệnh tật trên toàn cầu.

“Chỉ có nhờ khoa học chúng ta mới có thể có được vắc-xin phòng HIV hoặc vắc-xin phòng sốt rét”, Gates nói. “Chúng ta đang rất cần những phát minh khoa học như vậy. Tầm nhìn của họ, sự hảo tâm của họ thực sự là nguồn cảm hứng cho một thế hệ các nhà từ thiện mới, những người có thể làm nên những điều tuyệt vời”.

Zuckerberg, người giàu thứ 5 thế giới, nói có thể sáng kiến của anh sẽ đầu tư vào những công cụ giúp tìm hiểu và chữa trị nhiều căn bệnh, chẳng hạn phần mềm trí tuệ ảo để hiểu về cách thức hoạt động của não bộ, theo dõi dòng máu chảy liên tục để phát hiện bệnh sớm, và một bản đồ về tất cả các loại tế bào trong cơ thể nhằm giúp các nhà nghiên cứu tạo ra các loại thuốc.

“Phải mất nhiều năm để những công cụ đầu tiên được tạo ra, và phải mất thêm nhiều năm nữa để những công cụ như vậy có thể được sử dụng để chữa bệnh một cách thực sự”, anh nói.