19:15 02/06/2014

RIA Novosti gỡ bài báo xuyên tạc Việt Nam

Nhật Minh

Hàng nghìn ý kiến của độc giả về bài báo này đã được RIA Novosti đăng tải, trong đó phần lớn đều bày tỏ sự phẫn nộ

Bài báo đã không còn trên trang của hãng thông tấn Nga - Ảnh chụp màn hình.<br>
Bài báo đã không còn trên trang của hãng thông tấn Nga - Ảnh chụp màn hình.<br>
Sau gần nửa tháng đăng tải, hôm nay (2/6), trang web của hãng tin Nga RIA Novosti đã không còn bài viết xuyên tạc sự thật về biển Đông của bình luận viên Dmitry Kosyrev từng khiến dư luận Việt Nam phẫn nộ.

Hôm 19/5, hãng tin trên đã đăng bài báo "Thỏa thuận giữa Moscow và Bắc Kinh tốt hơn mọi tuyên bố" của nhà báo Dmitry Kosyrev, trong đó đưa ra nhiều đánh giá thiếu khách quan, thậm chí là xuyên tạc lịch sử, không chỉ làm tổn thương người Việt Nam, mà còn khiến nhiều học giả Nga phẫn nộ.

Theo giới thiệu của RIA Novosti, ông Dmitry Kosyrev là bình luận viên thời sự của hãng tin này. Kosyrev còn là một nhà quan sát chính trị, đã từng tốt nghiệp trường MGU danh tiếng tại Liên Xô và Nga, một nhà Đông phương học và từng có nhiều năm làm việc tại một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Hàng nghìn ý kiến của độc giả về bài báo này đã được RIA Novosti đăng tải, trong đó phần lớn đều bày tỏ sự phẫn nộ trước việc tác giả Kosyrev nói rằng 2.000 năm trước Việt Nam là một phần của Trung Quốc, coi Việt Nam với Trung Quốc như “một Ukraine của Nga”...

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, cũng đã lên tiếng cho biết, "tôi lấy làm tiếc khi một hãng thông tấn như RIA Novosti lại đăng tải thông tin như vậy. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã làm việc với Sứ quán Nga và được biết đây chỉ là ý kiến cá nhân của phóng viên".

Theo ông Lê Hải Bình, Đại sứ Nga tại Việt Nam khẳng định rằng, thông tin của RIA Novosti chỉ phản ánh quan điểm cá nhân phóng viên, không phải là quan điểm của lãnh đạo Nga. Ông Bình nói rằng, Bộ Ngoại giao đã yêu cầu báo chí Nga tôn trọng sự thật lịch sử khi viết bài.